AIIB muốn đầu tư 1 tỷ USD vào hạ tầng Ấn Độ

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang đề xuất việc tài trợ 1 tỷ USD xây dựng hệ thống đường sắt đô thị tại Mumbai, đường nông thôn ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ)…

AIIB, ngân hàng đầu tư đa phương do Trung Quốc khởi xướng và đi vào hoạt động từ năm 2016, đã thông qua khoản đầu tư cho các dự án tại Ấn Độ trị giá khoảng 1 tỷ USD và hiện đang xem xét đầu tư khoảng 1 tỷ USD nữa cho nước này. Trong đó, đầu tư 200 triệu USD vào Quỹ Đầu tư cơ sở hạ tầng quốc gia New Delhi.

Tại Ấn Độ đang bùng nổ các dự án giao thông đô thị.

Tại Ấn Độ đang bùng nổ các dự án giao thông đô thị.

Ông Jin Liqun, Chủ tịch AIIB cho biết: “AIIB đầu tư mạnh vào Ấn Độ là điều hoàn toàn tự nhiên, bởi nhu cầu vốn tại nước này cao hơn bất cứ nước nào khác”.

Tại Ấn Độ - con nợ lớn nhất của AIIB, các khoản đầu tư tập trung vào xây dựng đường nông thôn, dự án điện. AIIB đang đề xuất việc tài trợ cho hệ thống đường sắt đô thị tại Mumbai, xây dựng đường nông thôn tại bang Madhya Pradesh, xây dựng các dự án thủy lợi và kiểm soát bão lụt tại bang Tây Bengal.

Việt Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/aiib-muon-dau-tu-1-ty-usd-vao-ha-tang-an-do-d77676.html