AI4VN Summit 2019: Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo

Ngày 15/8, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã khai mạc Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2019 (AI4VN Summit 2019) với chủ đề 'Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo'.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã bắt đầu ghi nhận xu thế phát triển tất yếu và tác động chuyển đổi to lớn của trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt đời sống xã hội. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này.

Trong bối cảnh đó, AI4VN ra đời, được kỳ vọng trở thành một trong những nền tảng, động lực thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển công nghệ AI tại Việt Nam thông qua việc kết nối các thành phần bên trong hệ sinh thái từ các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, start-up... đến cộng đồng AI. Sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI trong nhiều ngành kinh tế - xã hội trọng yếu tại Việt Nam như y tế, giáo dục, kinh doanh, thương mại, tài chính, nông nghiệp...

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại lễ khai mạc AI4VN Summit 2019

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh: "AI4VN Summit 2019 sẽ là nơi kết nối những người Việt làm trí tuệ nhân tạo, khơi gợi tình yêu đối với khoa học, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, từ đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo".

Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhận định, AI đang đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, thay thế nhiều công việc thủ công, tốn sức lao động. Trên thế giới, các cường quốc đều xây dựng chiến lược phát triển riêng cho AI, lấy công nghệ này làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế. Trong vài năm trở lại đây, ngành trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt, thể hiện rõ nhất ở các sản phẩm có hàm lượng AI ngày càng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức chung như nhiều nước khác là thiếu cơ sở dữ liệu lớn, thiếu nguồn lực, doanh nghiệp làm AI còn ít. Sự kiện này sẽ khơi gợi niềm đam mê AI với không chỉ cộng đồng người nghiên cứu, ứng dụng mà còn là động lực phát triển của cả các doanh nghiệp công nghệ.

PGS Stefano Ermon, Đại học Stanford (Mỹ) trình bày tham luận tại chương trình

Ngày hội AI năm nay quy tụ hàng trăm chuyên gia Việt trong lĩnh vực AI trong và ngoài nước nhằm định hình sự phát triển của ngành công nghiệp AI tại Việt Nam. AI4VN Summit 2019 được kỳ vọng sẽ gắn kết các thành tố trong hệ sinh thái công nghệ AI, bao gồm các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp công nghệ, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng AI, cơ sở đào tạo…

AI4VN Summit 2019 sẽ có các hội thảo chuyên đề theo từng lĩnh vực như AI trong du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ tài chính… Ngày hội cũng nhận được bài tham luận từ nhiều chuyên gia, giáo sư, trưởng phòng nghiên cứu AI quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều CEO, lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và startup trong nước cũng sẽ tụ họp để bàn giải pháp, khuyến nghị cho việc phát triển AI tại nước nhà.

Với tham luận “Đo lường sự phát triển kinh tế từ không gian”, PGS Stefano Ermon, Đại học Stanford (Mỹ) đã chia sẻ những cách tiếp cận mới để tìm hiểu các mô hình không gian hữu ích trong bối cảnh dữ liệu đào tạo cho là khan hiếm hoạc hoàn toàn không có sẵn. PGS Stefano Ermon đã giới thiệu những ứng dụng để dự đoán, giám sát năng suất nông nghiệp, kết quả an ninh lương thực, lập bản đồ truy cập cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Các phương pháp này đã có thể mang lại những dự đoán tin cậy về kinh tế khi sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao. Nó cũng có thể cách mạng hóa nỗ lực xóa đói giảm nghèo toàn cầu.

Tiến sĩ Hsu Hui Huang đến từ Đại học Tam Khang (Đài Loan) đã chia sẻ về kinh nghiệm của Đài Loan đã làm được trong kỷ nguyên AI”, qua đó, Việt Nam có thể thấy Đài Loan đang đầu tư rất mạnh cho các dự án lớn về nghiên cứu phát triển AI, thông qua việc xây dựng trung tâm nghiên cứu AI, thiết lập nền tảng AI vững mạnh, hay dự án về chip thông minh… Tiến sĩ Hsu Hui Huang cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo "con đường AI" của Đài Loan.

Thông qua các tham luận chia sẻ từ các diễn giả, hy vọng các nhà chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu, kỹ sư Việt Nam… có thêm những thông tin hữu ích, thúc đẩy nghiên cứu, triển khai ứng dựng AI trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, sản xuất… tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động trình bày tham luận và thảo luận, AI4VN Summit 2019 cũng dành riêng khu vực đặc biệt để triển lãm và trình diễn công nghệ AI với hàng chục gian hàng theo chủ đề. Nhân dịp này, Tập đoàn FPT cũng ra mắt chương trình Cuộc đua số và biểu diễn xe tự hành.

Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN Summit 2019 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/8 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ai4vn-summit-2019-day-manh-phat-trien-he-sinh-thai-tri-tue-nhan-tao-546295.html