Ai xử lý những hình ảnh thiếu văn hóa ở Di sản thế giới Hội An?

Những quán cà-phê độc và đẹp từ lâu đã trở thành thương hiệu, một sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam).

Những quán cà-phê độc và đẹp từ lâu đã trở thành thương hiệu, một sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam). Từ những hình ảnh thơ mộng, thanh lịch của những quán cà-phê góp phần tôn lên vẻ đẹp trăm năm tuổi nơi đây. Thế nhưng, cùng với mặt tích cực thì sự quản lý chưa chặt chẽ của các đơn vị chức năng đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Nhiều hình ảnh phản cảm của một bộ phận du khách xuất phát từ nơi này mỗi ngày một nhiều khiến người dân bức xúc.

Mái ngói âm dương - một trong những di sản của phố cổ Hội An đang bị xâm hại bởi các cặp đôi đến đây chụp ảnh.

Mái ngói âm dương - một trong những di sản của phố cổ Hội An đang bị xâm hại bởi các cặp đôi đến đây chụp ảnh.

"Khỏa thân" ngay trung tâm phố cổ

Ngày 19-9, Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An có văn bản gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý việc cô gái quay clip phản cảm trên một nóc nhà ở phố cổ Hội An. Trước đó tối 18-9, một đoạn clip dài khoảng 25 giây do cô gái có nick facebook Trần Mai Hương đăng tải hình ảnh cô này "khỏa thân" cầm nón lá che vòng một rồi "diễn" trên nóc nhà ở phố cổ kèm với dòng trạng thái: "Khoảng trời này là của riêng em". Theo tìm hiểu của PV, Trần Mai Hương là một người mẫu, diễn viên được khá nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Đoạn clip sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Hầu hết cộng đồng mạng đều lên án, chỉ trích hành động phản cảm, nhố nhăng của cô gái.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An, cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh. Theo ông Lanh, sự việc này đang bị dư luận xã hội lên án kịch liệt vì làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng. Ngoài ra, điều này còn khá nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa Quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa Thế giới. "Di sản văn hóa Hội An là di sản văn hóa thế giới và là di sản Quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng phải lên án vì ảnh hưởng đến lòng tự tôn, linh thiêng của người dân Hội An. Ngoài ra, sự việc trên đang thu hút sự quan tâm rất rộng rãi của dư luận trên cả nước, đặc biệt là cộng đồng mạng và hình ảnh Hội An trong mắt bạn bè quốc tế. Sau khi xác minh chúng tôi sẽ có hướng xử lý cụ thể đối với người quay và phát tán clip phản cảm trên"- ông Lanh nói.

Cần chế tài xử lý

Sự việc cô gái "khỏa thân" trong lòng phố cổ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thiếu ý thức của một bộ phận du khách khi đến Hội An. Điểm lại những sự việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh Hội An thời gian qua không khó để nhận thấy rằng đa phần đều xuất phát từ những địa điểm kinh doanh, buôn bán đặc biệt là những quán cà-phê nổi tiếng. Điều nay cho thấy một thực tế là TP Hội An đang khá "lúng túng" trong công tác quản lý các giá trị di sản tại các quán cà-phê trong khu phố cổ, nhất là khi chủ những quán cà-phê này đa phần là người nơi khác đến kinh doanh và thường xuyên có sự thay đổi chủ sở hữu.

Mới đây, việc quán cà-phê có tên Cyclo's Road (đường Bạch Đằng, TP Hội An) từ chối phục vụ và có dấu hiệu phân biệt khách Tây và khách Việt khiến nhiều người bức xúc. Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã lan truyền các bức ảnh chụp lại cảnh một số cặp đôi trong trang phục váy áo cưới nằm trên mái nhà cổ Hội An. Những tấm hình này sau đó cũng nhận sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng vì xâm hại nghiêm trọng đến hệ thống mái ngói âm dương. Sau khi chính quyền vào cuộc đã xác định những tấm hình cưới này chụp chủ yếu tại các số nhà 92, 150, 158 và nhà 166 trên đường Trần Phú. Muốn sang được những mái nhà này cặp đôi trên phải chọn cách đi vòng lên lầu của một quán cà-phê gần đó rồi... trèo sang.

Hình ảnh phản cảm của một diễn viên, người mẫu được ghi lại ngay phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc trong những ngày qua.

Trở lại việc cô gái quay clip phản cảm, trong sáng 19-9, cơ quan chức năng TP Hội An đã xác định được nơi cô gái này quay clip là quán cà-phê F. (đường Trần Phú, P. Minh An). Đây là quán cà-phê được du khách thường xuyên tìm đến "check-in" bởi nơi đây có thể quan sát được hình ảnh đẹp của phố cổ từ trên cao. Trước sự việc không hay này, đại diện quán cà-phê khẳng định, quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa. Tuy nhiên, thời điểm cô gái và nhóm bạn quay clip phản cảm không có nhân viên ở tầng 3 nên không kiểm soát được. Sau sự việc này, quán cà-phê nhận trách nhiệm thiếu sót trong việc kiểm soát hoạt động của khách tại quán. Đồng thời cũng xin lỗi chính quyền địa phương, người dân và du khách vì những hình ảnh thiếu văn hóa trên.

Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để có thể ngăn chặn những hình ảnh "xấu xí" xuất hiện gần đây tại các quán cà-phê trong phố cổ, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An cho biết, đã đề nghị UBND TP Hội An cần có chế tài đối với quán cà-phê trong khu di sản, bởi đã không nhắc nhở, để khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh tại cơ sở kinh doanh. "Trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ khẩn trương hơn trong việc phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo tồn di sản phố cổ, tạo sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sự việc tương tự"- lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An chia sẻ thêm.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_212905_ai-xu-ly-nhung-hinh-anh-thieu-van-hoa-o-di-san-the.aspx