Ai-xơ-len mở cửa đón du khách quốc tế

* Nhiều nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng Covid-19

* Nhiều nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng Covid-19

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Ai-xơ-len trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực tự do đi lại Sen-ghen chào đón du khách quốc tế, những người có thể chứng minh đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc từng nhiễm bệnh đã khỏi. Chuyến bay chở 150 hành khách quốc tế xuất phát từ Phrăng-phuốc (Đức) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ke-phla-vích của Ai-xơ-len trong ngày 18-3.

* Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo In-đô-nê-xi-a cho biết, Chính phủ nước này có kế hoạch mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế từ tháng 6 tới nếu tình hình đại dịch Covid-19 được cải thiện. Theo nguyên tắc có đi có lại với các nước khác, In-đô-nê-xi-a sẽ bắt đầu tiếp nhận khách du lịch quốc tế trong tháng 6 hoặc tháng 7.

* Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 của Chính phủ Thái-lan quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1-4 tới. Từ ngày 1-4, du khách nước ngoài sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi máy bay, trong khi các cơ sở cách ly vẫn hoạt động dưới nhiều hình thức.

* Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ trình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tô-ki-ô và ba tỉnh lân cận và lãnh đạo của bốn địa phương này nhất trí sẽ nới lỏng một số hạn chế để tạo điều kiện cho các hoạt động dần trở lại bình thường.

* Nga đang soạn thảo dự án cấp giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho những người đã tiêm vắc-xin do Nga bào chế. Dự kiến, Nga sẽ phải đàm phán quốc tế về việc tự do đi lại giữa các nước đối với những người sở hữu chứng nhận này.

* Ngày 19-3, Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cho biết, Anh sẽ sử dụng thí điểm chứng nhận liên quan Covid-19 để mở lại các cuộc thi đấu thể thao, nhấn mạnh rằng việc người hâm mộ trở lại cổ vũ các cuộc thi đấu mùa hè năm nay là rất quan trọng đối với tương lai của ngành thể thao.

* Tính đến 18-3, hơn 400 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 được phân phối trên khắp thế giới, cho thấy chiến dịch tiêm chủng đã được đẩy nhanh tại các nước. Cụ thể, 100 triệu liều vắc-xin được tiêm trong 11 ngày gần đây.

* Sau khi Cơ quan Quản lý dược phẩm của Liên hiệp châu Âu (EMA) khẳng định tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin phòng Covid-19 do AstraZeneca phối hợp Đại học Oxford (Anh) bào chế, In-đô-nê-xi-a ngày 19-3 quyết định nối lại việc sử dụng vắc-xin này. Nhiều nước châu Âu cũng đã nối lại việc sử dụng vắc-xin này, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Pháp, Lát-vi-a, Lít-va và Síp.

* Thủ tướng Áo kêu gọi cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu sớm cấp phép sử dụng vắc-xin Sputnik V của Nga và các loại vắc-xin an toàn khác ngừa Covid-19 để bổ sung nguồn cung vắc-xin cho khối này.

* Tổng thống G.Bai-đơn cho biết Mỹ cán mốc 100 triệu liều vắc-xin trong ngày 19-3, sớm hơn nhiều so mục tiêu đặt ra ban đầu. Hiện Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19.

* Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) của Phi-li-pin đã cấp phép sử dụng vắc-xin Sputnik V của Nga trong trường hợp khẩn cấp. Đây là loại vắc-xin ngừa Covid-19 thứ tư được cấp phép tại quốc gia này sau các loại vắc-xin của các hãng Pfizer, AstraZeneca và Sinofarm.

* Hơn 40.700 người trên cả nước Lào đã được tiêm chủng mũi vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên. Theo Ủy ban lực lượng đặc nhiệm quốc gia Lào về phòng, chống và kiểm soát Covid-19, khoảng 20% dân số nước này, tương đương 1,6 triệu người, sẽ được tiêm chủng trong năm 2021.

* Thủ tướng Hun Xen thông báo, Bộ Y tế Cam-pu-chia sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca trong 15 ngày cho hơn 50.000 người hơn 60 tuổi ở tất cả các quận thuộc thủ đô Phnôm Pênh. Chính phủ quyết định tăng chi tiền mặt cho đợt cứu trợ các hộ dân nghèo bị tác động bởi dịch bệnh.

* Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tài trợ chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 tại Áp-ga-ni-xtan, Băng-la-đét và Nê-pan. WB còn hỗ trợ về kỹ thuật và tổ chức hội thảo chia sẻ kiến thức xây dựng chương trình tiêm chủng với nhiều nước tại Nam Á.

* Chính phủ Séc quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch mà theo kế hoạch sẽ hết hạn vào ngày 21-3. Điều khác biệt duy nhất theo quy định mới là người dân có thể tham gia các hoạt động thể thao, giải trí ở không gian rộng lớn hơn tại nơi họ sinh sống.

* Chính phủ Pháp quyết định đưa 16 khu vực của nước này vào diện phong tỏa toàn bộ lần thứ ba, bắt đầu từ nửa đêm 19-3 và kéo dài ít nhất bốn tuần. Chính phủ cũng quyết định duy trì giờ giới nghiêm.

* Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô thông báo, lệnh hạn chế đi lại không cần thiết qua biên giới đường bộ chung với Mỹ sẽ kéo dài thêm một tháng tới ngày 21-4, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. Hai bên đã nhất trí bảo đảm lưu thông thương mại qua biên giới chung.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ai-xo-len-mo-cua-don-du-khach-quoc-te-639106/