Ai từng tháp tùng ông Trump đến Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Singapore dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John F.Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John R.Bolton,...

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm 2018, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Ảnh: CFAP.

Khi đó, phái đoài Mỹ tham dự vào cuộc họp song phương mở rộng giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngoài ông Trump còn có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John F.Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John R.Bolton. Ảnh: Wikipedia.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sinh ngày 30/12/1963 tại Orange, bang California. Ông là một doanh nhân, chính trị gia người Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Được biết, ông Pompeo từng là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được cho là quan chức rất có tiếng nói trong nội các của ông Trump. Ảnh: ABC News.

Ông Pompeo tốt nghiệp Học viện quân sự West Point với chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí năm 1986 và nhận bằng Luật của Đại học Harvard năm 1994. Ngoài ra, vị Ngoại trưởng này từng có thời gian phục vụ trong Quân đội Mỹ. Ảnh: BI.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John F.Kelly là một quan chức cấp cao khác đã tháp tùng ông Trump tới Singapore dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1. Ảnh: Reuters.

Ông John Kelly sinh ngày 11/5/1950 là một tướng Thủy quân lục chiến Mỹ đã về hưu và từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng vào tháng 7/2017 và đạt được những thành công nhất định trên cương vị này. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tháng 12/2018, Tổng thống Trump xác nhận thông tin rằng Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sẽ từ chức vào cuối năm. “Ông John Kelly sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm nay (2018). Ông ấy là một phụ tá trung thành trong nhiệm kỳ của tôi”, ông Trump phát biểu. Ảnh: Reuters.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John R.Bolton (sinh năm 1948) là một luật sư, nhà bình luận chính trị và cố vấn của Đảng Cộng hòa Mỹ. Ảnh: AP.

Ông Bolton từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính trường Mỹ. Ông từng làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2006. Ảnh: WE.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Tổng thống Trump đã thông báo lựa chọn ông John Bolton thay ông H.R. McMaster làm Cố vấn An ninh Quốc gia. "Tôi vui mừng thông báo rằng kể từ ngày 9/4/2018, Đại sứ John Bolton sẽtrở thành tân Cố vấn An ninh Quốc gia", ông Trump viết trên Twitter. Ảnh: ABC.

Mời độc giả xem thêm video về Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore (Nguồn: CNN)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ai-tung-thap-tung-ong-trump-den-thuong-dinh-my-trieu-tai-singapore-1188655.html