Ai thế chỗ Huawei - Trung Quốc trong cuộc cách mạng 5G ở Anh?

Tờ Nikkei ngày 19/7 đưa tin, Chính phủ Anh đã đề nghị Nhật Bản giúp xây dựng mạng không dây 5G sau khi loại bỏ thiết bị 5G từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Hôm 14/7, Anh đã chính thức thông báo loại bỏ Huawei khỏi hạ tầng mạng 5G.

Hôm 14/7, Anh đã chính thức thông báo loại bỏ Huawei khỏi hạ tầng mạng 5G.

Các hãng công nghệ lớn của Nhật Bản như NEC Corp và Fujitsu Ltd có thể là những nhà cung cấp thay thế cho Huawei tại Anh. Đây là một bước tiến nữa trong cuộc chiến công nghệ và an ninh toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các quan chức Anh đã có cuộc gặp với những người đồng cấp tại Tokyo hôm 16/7 vừa qua, chỉ 2 ngày sau khi Anh yêu cầu loại bỏ thiết bị của Huawei ra khỏi mạng lưới 5G nước này trước cuối năm 2027.

Trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời khỏi EU, lo ngại về an ninh của Huawei đã buộc Thủ tướng Johnson phải cân nhắc một liên minh quan trọng và lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tờ Nikkei đánh giá động thái trên phản ánh nỗ lực của Anh trong việc đưa các nhà cung cấp thiết bị mới vào để tăng cạnh tranh và giúp giảm thiểu chi phí cho các nhà mạng viễn thông ở nước này.

Đại sứ quán Anh tại Tokyo và Fujitsu, Ban thư ký Nội các Nhật Bản, đại diện tập đoàn NEC, Huawei cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có bình luận về vấn đề này.

Tuần trước, Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh Oliver Dowden cho biết Anh đang hợp tác với các đồng minh để thúc đẩy các doanh nghiệp đối thủ mạnh hơn cạnh tranh với Huawei, trong đó đề cập các công ty đến từ Phần Lan, Thụy Điển, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hoài Giang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ai-the-cho-huawei-trung-quoc-trong-cuoc-cach-mang-5g-o-anh-390332.html