Ai thay Văn Hậu ở U22 và đội tuyển Việt Nam?

Trận ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam vào lúc 18h hôm nay đáng tiếc không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu, sợi dây liên kết lớn nhất giữa hai đội do đang chấn thương. Câu hỏi được đặt ra, ai sẽ thay cầu thủ này ở hành lang trái, ở cả U22 và đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam: Vũ Văn Thanh?

Đoàn Văn Hậu là một trong 37 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập ban đầu vào danh sách đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, chấn thương ở sụn chêm đã khiến cho cầu thủ này lỡ dở việc thi đấu cùng đội tuyển. Sau 3 năm, ông Park mới phải đau đầu như thế ở hành lang trái. Bởi trước đó, Văn Hậu luôn là sự lựa chọn tối ưu và ổn định của khu vực này của đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian qua, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm nhiều cầu thủ cho vị trí này nhằm tìm ra phương án thay thế Văn Hậu. Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Xuân Mạnh, Vũ Xuân Cường được điểm mặt chỉ tên. Thế nhưng cái tên đáng chú ý nhất có thể tạo ra một sự an tâm nơi thầy Park và người hâm mộ phải kể đến trường hợp của Vũ Văn Thanh.

Con dao đa năng trưởng thành từ HAGL vẫn chơi rất tốt ở vị trí cánh trái. Trong bối cảnh mà hành lang phải đang dư thừa cầu thủ giỏi với Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Kiên thì Văn Thanh hoàn toàn có thể được chọn lựa để thay Văn Hậu.

U22 Việt Nam: Mai Sỹ Hoàng hay Nguyễn Văn Việt?

Văn Hậu, Việt Anh, Văn Toản, Hai Long là những mảnh ghép kết nối thế hệ đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Nhưng rõ ràng với kinh nghiệm, bản lĩnh, trình độ thi đấu của mình, Văn Hậu là cái tên sáng giá nhất. Người ta nói rằng thà chấp nhận để Văn Hậu nghỉ ở 6 tháng đầu tiên còn hơn là để mất anh tại SEA Games 2021 hay AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Điều đó đủ hiểu Văn Hậu quan trọng với cả U22 và ĐTQG Việt Nam như thế nào.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa thể có Văn Hậu ở thời điểm này, HLV Park Hang Seo cần tạm thời thử nghiệm những cái tên khác. Theo quan sát, hai cái tên được nhà cầm quân Hàn Quốc thử nghiệm là Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt. Với Sỹ Hoàng, hậu vệ trái là sở trường của cầu thủ này. Ông bố trẻ đến từ SLNA thường xuyên đá ở hành lang trái trong suốt từ đội U cho đến đội 1 của SLNA hay U19, U22 Việt Nam.

HLV Park cũng đề phòng thêm một phương án B. Đấy là trường hợp của Văn Việt. Cầu thủ thường xuyên đá tiền vệ trung tâm đã được HLV Park Hang Seo kéo xuống đá hậu vệ trái trong những buổi tập gần đây. Sẽ không bất ngờ khi ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Văn Việt hiện diện bên hành lang trái.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/ai-thay-van-hau-o-u22-va-doi-tuyen-viet-nam/204065.htm