Ai thay Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ?

Dù vẫn tăng lượng mua trái phiếu Kho bạc Mỹ, Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Trung Quốc hiện đã không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ sau khi Nhật Bản mua thêm 21,9 tỉ USD các loại trái phiếu chính phủ Mỹ, nâng tổng giá trị nắm giữ lên 1.112 tỉ USD.

Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Trung Quốc không còn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã công bố số liệu tài chính cho thấy, trong tháng 6, Nhật Bản đã nắm giữ số trái phiếu Chính phủ Mỹ cao nhất trong 2,5 năm trở lại đây, soán ngôi chủ nợ Mỹ của Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đã tăng mua số trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 6, lần đầu tiên trong 4 tháng qua, thêm 2,3 tỷ USD lên 1.110 tỉ USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm gần đây xuống thấp nhất 3 năm. Tuy vậy, nó vẫn còn cao hơn lợi suất -0,23% của trái phiếu tương đương ở Nhật Bản. Điều này một phần đã hối thúc Tokyo tăng mua thêm trái phiếu Mỹ.

Lần cuối cùng Nhật Bản nắm vị trí chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ là tháng 5/2017. Kể từ tháng 10/2018, nước này đã mua thêm hơn 100 tỉ USD trái phiếu chính phủ Mỹ với tốc độ ổn định. Công cụ này ngày càng hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất nhiều nơi ở mức âm.

Với sự sụt giảm về tỷ lệ trái phiếu Chính phủ Mỹ đang sở hữu, Trung Quốc sẽ bị dao động đôi chút nếu muốn sử dụng vũ khí này để đối phó với Mỹ trong cuộc chiến thương mại.

Trên lý thuyết, Bắc Kinh có thể tạo ra cơn hoảng loạn trên thị trường trái phiếu nếu bán đi một phần số trái phiếu Mỹ mà họ nắm giữ. Khi đó, giá trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lao dốc và lợi suất tăng vọt.

Vì lợi suất trái phiếu chính phủ được dùng làm tiêu chuẩn thiết lập các loại lãi suất khác, chi phí đi vay của doanh nghiệp, lãi suất mua nhà trả góp, mua ô tô cũng sẽ tăng theo, kéo tụt tăng trưởng kinh tế Mỹ. Đồng dollar cũng sẽ chịu áp lực lớn.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc sử dụng công cụ này, nó sẽ phản tác dụng.

Bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ khiến giá trị số trái phiếu còn lại của Trung Quốc lao dốc theo. Hiện tại, họ đang cần tài sản này để hỗ trợ nội tệ. Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ hạ giá nhân dân tệ có kiểm soát trong vài tháng tới, nhằm xoa dịu phần nào sức ép lên nền kinh tế, mà không gây ra tình trạng rút vốn ào ạt khỏi Trung Quốc.

Bên cạnh đó, bán trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ khiến Trung Quốc khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu trong nước.

Ông Michael Hirson – Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại hãng tư vấn Eurasia Group nhận định: "Trung Quốc cần dòng vốn từ nước ngoài để củng cố nội tệ trong chiến tranh thương mại. Vũ khí hóa trái phiếu chính phủ Mỹ chẳng khác nào gửi tín hiệu báo động đến nhà đầu tư toàn cầu".

Ngoài ra, bán trái phiếu chính phủ Mỹ chưa chắc khiến Mỹ tổn hại bởi một khi động thái này diễn ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ hành động. Trong một báo cáo năm 2012 trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này chỉ ra Fed "hoàn toàn có khả năng" mua lại số trái phiếu mà Trung Quốc bán ra, để kìm hãm hậu quả kinh tế.

Cuối cùng, Trung Quốc hiện không có nhiều kênh để đầu tư 3.100 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Trái phiếu chính phủ Đức và Nhật Bản cũng là một lựa chọn, nhưng lợi suất cao nhất chỉ là 0%. Lợi suất 1,63% với trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rõ ràng tốt hơn nhiều so với âm 0,59% của Đức.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ai-thay-trung-quoc-la-chu-no-lon-nhat-cua-my-3385788/