Ai thay thế ông Đặng Hồng Anh làm thành viên HĐQT tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Ông Đặng Hồng Anh tham gia vào HĐQT Xây dựng Hòa Bình từ tháng 4/2019. Đơn từ nhiệm của ông sẽ được trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 5 tới.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Anh. Tiếp đến công ty sẽ trình đơn từ nhiệm của ông Anh lên cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 5 tới.

Theo thông tin công bố, ông Đặng Hồng Anh tham gia vào ban quản trị Xây dựng Hòa Bình từ tháng 4/2019. Ngoài vị trí lãnh đạo tại Xây dựng Hòa Bình, ông Anh còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA.

Ông Đặng Hồng Anh

Tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới của Xây dựng Hòa Bình, các cổ đông sẽ thông qua một số quyết định thay đổi nhân sự. Ngoài việc phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Anh, các cổ đông cũng xem xét việc ông Dương Văn Hùng sẽ ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề cử ông Phương Công Thắng và ông Nguyễn Công Phú vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của Xây dựng Hòa Bình.

Tính đến tháng 2/2021, ban quản trị của Xây dựng Hòa Bình gồm 8 thành viên, trong đó, ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT.

Ngoài công bố về sự thay đổi nhân sự HĐQT, công ty cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và gấp 2,79 lần kết quả năm 2020.

Phải nói 2020 là năm mang tính chuyển giao thế hệ của tập đoàn xây dựng có quy mô thuộc nhóm đầu thị trường này. Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Lê Viết Hải thôi chức Tổng giám đốc sau 33 năm. Vị CEO mới của tập đoàn không ai khác chính là con trai ông Hải - Lê Viết Hiếu (sinh năm 1992).

Năm 2021, tập đoàn xây dựng này cũng bắt đầu tái cấu trúc, sắp xếp, hệ thống lại nguồn lực để chuẩn bị cho giai đoạn mới với mục tiêu đầu tư ra nước ngoài. Đầu tháng 1 này, doanh nghiệp quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình (HBIC), đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Kết thúc năm 2020, tập đoàn xây dựng Hòa Bình chỉ đạt 90% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Hòa Bình không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Năm qua, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình gần 15.500 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn (chiếm 68% tương đương gần 5.500 tỷ đồng), còn phải thu theo tiến độ xây dựng hơn 4.000 tỷ đồng. Nợ phải trả lên tới 11.400 tỷ.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ai-thay-the-ong-dang-hong-anh-trong-hdqt-xay-dung-hoa-binh-31377.html