Ai thay ông Polking dẫn dắt CLB TP.HCM?

Huấn luyện viên Alexandre Polking sẵn sàng rời ghế thuyền trưởng, nhưng ai đủ bản lĩnh thay nhà cầm quân này dẫn dắt CLB TP.HCM?

Cuộc khủng hoảng của CLB TP.HCM khiến HLV trưởng Polking đứng trước nguy cơ bị sa thải. Nhà cầm quân này cũng sẵn sàng ra đi nếu người khác có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, ai dám đứng ra lãnh trách nhiệm này?

Nhiều dự đoán được đưa ra trước trận gặp Bình Định tối 2/4 rằng nếu không có một kết quả có điểm trước đội khách, ông Polking chắc chắn "bay ghế". Dẫu vậy, CLB TP.HCM vẫn kiên định với HLV người Brazil gốc Đức.

 Minh Phương (phải) là một trong 4 nhà cầm quân có bằng Pro ở CLB TP.HCM. Ảnh: Vương Anh.

Minh Phương (phải) là một trong 4 nhà cầm quân có bằng Pro ở CLB TP.HCM. Ảnh: Vương Anh.

Lãnh đạo đội bóng có những cân nhắc trước đó, nhưng có vẻ như tính đi tính lại, không ai có thể làm tiếp tục trừ người đã được trao quyền. Một ngày sau trận thua 1-3 trước Bình Định, ông Polking vẫn tại vị.

Năm ngoái, đội bóng vội vàng miễn chức ông Chung Hae-seong rồi sau đó bổ nhiệm lại, tạo ra sự kiện xưa nay hiếm có với bóng đá Việt Nam. Vậy nên lần này, lãnh đội CLB phải tính toán kỹ. Sa thải đôi khi không phải là cách tốt nhất.

Ở CLB TP.HCM lúc này có đến 4 HLV có bằng Pro, cấp cao nhất trong nghề huấn luyện. Đó là Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn, trợ lý Nguyễn Minh Phương và HLV đương nhiệm Polking.

Hiện tại ở Việt Nam chỉ có 11 nhà cầm quân nội có bằng Pro, 3 trong số đó đang thuộc biên chế CLB TP.HCM. Nhiều người tin rằng việc bổ nhiệm cựu tuyển thủ Minh Phương làm phó tướng là phương án dự phòng cho ông Polking.

Minh Phương từng dẫn dắt CLB Đà Nẵng mùa giải 2018. Phần lớn sự nghiệp cầm quân của cựu danh thủ này là ở đội hạng 1 Bình Phước. Dấu ấn thành tích của anh không có. Tiền vệ sinh năm 1980 lợi thế là tuổi trẻ khi mới 41 tuổi.

Việc đưa Minh Phương lên là một canh bạc mạo hiểm giữa lúc "nước sôi lửa bỏng". Có lẽ vì vậy mà chưa có thông tin gì về cuộc chuyển giao này. Người tiếp theo là ông Lư Đình Tuấn, người có nhiều kinh nghiệm và lớn nhất trong số này.

Trợ lý của ông Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam chưa từng nắm CLB TP.HCM từ khi lên hạng năm 2016. Ông thường đảm nhận các chức vụ như trưởng đoàn (2016-2019) và giám đốc kỹ thuật (2020-nay).

CLB TP.HCM trải qua đời HLV ngoại thứ 4 và ông Tuấn là người ở lại lâu nhất. Năm ngoái, ông Tuấn "va chạm" với HLV Chung Hae-seong, khiến ông phải chuyển từ trưởng đoàn sang GĐKT, không được can thiệp chuyên môn.

Ông Tuấn chủ yếu lo việc tìm cầu thủ, thương lượng trên thị trường chuyển nhượng. Khi ông Polking còn đang ở Thái Lan, mọi việc ở CLB TP.HCM nằm trong tay cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn. Ông có ảnh hưởng nhất định trong đội.

GĐKT Lư Đình Tuấn (trái) trao đổi với ông Polking (giữa) trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Phương án cuối cùng và kém khả thi nhất là chuyển giao cho Chủ tịch Hữu Thắng. Điều này từng được thực hiện khi CLB TP.HCM điều chuyển HLV Chung lên ghế GĐKT vào cuối mùa 2020. Sau 2 ngày thay thế, ông Thắng giao lại cho ông Tuấn.

Theo tìm hiểu của Zing, bản hợp đồng duy nhất mà ông Thắng mang về CLB TP.HCM ở mùa giải 2021 là tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Chân sút đồng hương từ chối Đà Nẵng để tìm cơ hội trên sân Thống Nhất nhưng chấn thương liên tục.

CLB TP.HCM rất chuộng HLV nước ngoài. Đó là một phần lý do từ ngày lên chơi ở V.League, thuyền trưởng của đội bóng lần lượt là ông Alain Fiard (2017), Toshiya Miura (2018), Chung Hae-seong (2019/20) và Alexandre Polking (2021-nay).

HLV Polking nhiều khả năng tiếp tục làm việc với đội bóng chứ không bị sa thải. Một phần là để ông có thêm thời gian điều chỉnh nhân sự khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Phần còn lại là CLB TP.HCM không phải đền bù hợp đồng.

Ông Polking ký hợp đồng 2 năm với CLB TP.HCM. Mức lương ông nhận được hàng tháng được báo chí Thái Lan đăng tải là 800 triệu đồng. Vì vậy, nếu CLB TP.HCM sa thải nhà cầm quân này, họ phải đền bù số lương tháng còn lại.

Nguồn tin của Zing khẳng định HLV Alexandre Polking tiếp tục dẫn dắt CLB TP.HCM. Đội bóng đang lên phương án cải tổ nhân sự, thay đổi mục tiêu để giảm áp lực và cầm cự qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải.

HLV Polking thất vọng và tức giận trong trận thua thứ 3 liên tiếp Ở tình huống Hồ Tấn Tài nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Bình Định, HLV Alexandre Polking của CLB TP.HCM tỏ ra chán nản. Ông đập chai nước để trút giận.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-thay-ong-polking-dan-dat-clb-tphcm-post1200424.html