Ai sở hữu và ai chi tiền phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris?

Nhà thờ Đức Bà Paris bị hủy hoại nghiêm trọng trong vụ cháy ngày 15.4. Ai là người sở hữu và ai sẽ chi tiền để phục dựng công trình kiến trúc biểu tượng này?

 Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy hôm 15.4. Ảnh: Reuters

Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy hôm 15.4. Ảnh: Reuters

Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng từ năm 1160 đến 1335. Bộ Văn hóa Pháp sở hữu Nhà thờ Đức Bà và chịu trách nhiệm bảo trì. Nhà nước từng chi trả cho các khoản trùng tu này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chi phí sửa chữa quá cao khiến Bộ Văn hóa Pháp không còn đủ khả năng chi trả nữa.

Chính vì vậy, Đức Tổng giám mục Paris và Giáo phận Paris đã sáng lập tổ chức Những người bạn của Nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là một tổ chức từ thiện nhằm kêu gọi mọi người quyên góp tiền để bảo trì Nhà thờ.

Khi lửa vẫn cháy rừng rực khắp nơi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris và phát động chiến dịch quyên góp quốc tế.

"Nhà thờ Đức Bà là lịch sử của chúng ta, văn học của chúng ta, một phần tâm hồn của chúng ta, nơi diễn ra những sự kiện vĩ đại, nơi chứng kiến những cuộc chiến tranh, dịch bệnh, giải phóng, tâm điểm của cuộc sống chúng ta".

Chỉ 2 ngày sau vụ cháy, quỹ quyên góp phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris đã vượt con số 1 tỉ USD. Trong số này có tỉ phú Pháp Bernard Arnault, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH, đóng góp 226 triệu USD, hãng mỹ phẩm L'Oreal cũng cam kết ủng hộ số tiền tương tự.

Tỉ phú Francois-Henri Pinault, chủ tịch công ty mẹ của thương hiệu Gucci, cam kết 113 triệu USD. Tỉ phú quỹ đầu tư Henry Kravis đóng góp gần 10 triệu USD.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ai-so-huu-va-ai-chi-tien-phuc-dung-nha-tho-duc-ba-paris-728565.ldo