Ai sở hữu bản quyền VCK U23 châu Á tại Thái Lan?

Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên lãnh thổ Việt Nam.

Sáng 17/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức vòng chung kết giải AFC U23 Championship 2020 tại Thái Lan từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020.

Lần gần nhất tham dự VCK U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân. Ảnh: Hoàng Hà.

Lần gần nhất tham dự VCK U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo thông báo, VTV độc quyền truyền hình mặt đất, Internet, mobile, OTT và radio trong lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở miễn phí. Về quyền truyền phát nguyên kênh, đơn vị này độc quyền trên cáp, vệ tinh IPTV trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở miễn phí.

Tuy nhiên, VTV không độc quyền quyền trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam.

VTV cũng có toàn quyền cấp phép lại cho bên thứ ba các quyền trên.

VTV cho biết sẽ tường thuật trực tiếp vòng chung kết giải AFC U23 Championship 2020 tại Thái Lan và chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên kênh VTV6.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tháng 1 năm sau, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng sự góp mặt của CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây được đánh giá là bảng đấu vừa sức với đội đương kim á quân. Mục tiêu của U23 Việt Nam là có mặt ở top 3, đồng nghĩa với một vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ai-so-huu-ban-quyen-vck-u23-chau-a-tai-thai-lan-post1002390.html