Ai sẽ là Hoa hậu Thế giới 2006?

Dự đoán cao nhất cho chủ nhân chiếc vương miện Hoa hậu 2006 đến thời điểm hiện nay thuộc về hai ứng viên Hoa hậu Venezuela, Federica Guzman và Hoa hậu Cộng hòa Czech, Tatana Kucharova đang dẫn đầu tỉ lệ cá cược 4 ăn 1.

Nhưng dự đoán vẫn là dự đoán, điều bất ngờ luôn xảy ra vào thời điểm cuối của cuộc thi và sẽ còn nhiều thay đổi ở những chặng thi tiếp theo.

Khán giả hâm mộ trên thế giới đang trông chờ những bước đi của cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006. Một nửa chặng đua đã diễn ra sôi nổi và nửa chặng đua phía trước vẫn tiếp tục với bao hứa hẹn bất ngờ. Những bông hoa xinh đẹp đến từ các châu lục đang cố gắng dốc hết sức. Hai danh hiệu Hoa hậu thể thao và Hoa hậu biển đã có những chủ nhân xứng đáng. Nàng hoa hậu mỹ miều đến từ đất nước Venezuela, Federica Guzman từ cuộc thi đầu tiên Hoa hậu biển đã nhanh chóng đoạt chiếc vé đầu tiên lọt vào đêm chung kết diễn ra ngày 30/9.

Chiếc vé thứ hai dành cho mỹ nhân không kém phần quyến rũ là Hoa hậu Canada, Malgorzata Majewska trong cuộc thi Hoa hậu thể thao. Thêm một giải thưởng được công bố vào ngày 14/9 dành cho giải “thiết kế trang phục dạ hội” đã thuộc về “mỹ nhân cá tính và ấn tượng với mái tóc ngắn” là Hoa hậu Croatia - Ivana Ergic. Chỉ còn hai chiếc vé chưa có chủ nhân để giành vé vào chung kết cuộc thi là Hoa hậu tài năng và Hoa hậu nhân ái. Bởi thế, các người đẹp vẫn đang dốc sức thể hiện tài năng ưu việt của mình.

Federica Guzman (trái) và Tatana Kucharova - 2 ứng cử viên "nặng ký" cho chiếc vương miện Hoa hậu thế giới 2006

Ba Lan không khỏi tự hào khi được chọn là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006. Đất nước hiền hòa, thơ mộng nhưng không kém phần hoa lệ vốn từ lâu nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đang trở thành trung tâm sắc đẹp quy tụ những mỹ nhân trên toàn thế giới. Từ thủ đô Warsaw, thành phố Gizycko, Katowice, Krakow đến Wieliczka vốn yên bình đã trở nên bừng sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của các bóng hồng. Các người đẹp trở thành tâm điểm của người dân không chỉ tại các thành phố tổ chức cuộc thi mà lan tỏa khắp đất nước Ba Lan.

Bận rộn và có chút mệt mỏi bởi kể từ lúc bắt đầu cuộc thi cho đến thời điểm này các hoa hậu đã di chuyển hơn 2.000km bằng đường bộ đến các thành phố xinh đẹp của Ba Lan và liên tục tham gia hàng loạt chương trình. Nhưng không vì thế mà các mỹ nhân kém phần xinh tươi với những gương mặt luôn tràn ngập niềm tự hào khi tham dự cuộc thi hoa hậu lớn nhất trên hành tinh.

Danh hiệu vui của các hoa hậu

* Hoa hậu thích đi thi: Hoa hậu Panama, Giselle Bissot lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Mesoamerica, bán kết cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương và giờ đây là cô tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006.

* Hoa hậu thích phim Harry Potter: Danh hiệu này thuộc về Hoa hậu Slavena Vatova của Bulgaria vì cô thích bắt chước điệu bộ của diễn viên đóng vai Viktor Krum trong phim mới nhất về Harry Potter.

* Hoa hậu tu sĩ: Hoa hậu Brazil, Jane Borges, trước đây từng có ước vọng sẽ trở thành... nữ tu sĩ.

* Hoa hậu hạnh phúc: Danh hiệu này thuộc về Hoa hậu Bắc Ireland, Catherine Jean Milligan, tuy phải mừng sinh nhật nơi “đất khách quê người” nhưng cô đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ các hoa hậu đến từ khắp các châu lục.

(Theo MWO, MPT)

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ai-se-la-hoa-hau-the-gioi-2006-156945.html