Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018?

Chung kết cuộc thi Miss Earth 2008 (Hoa hậu Trái đất) sẽ diễn ra vào tối ngày 3/11. Đại diện Việt Nam cùng Venezuela, Brazil, Mexico... đều được đánh giá cao về nhan sắc.

Sau gần 1 tháng diễn ra, cuộc thi Miss Earth 2008 ( Hoa hậu Trái đất 2018) đã đi đến chặng đường cuối cùng. Tối ngày 3/11, hơn 80 thí sinh sẽ bước vào chung kết. Trước giờ G, dàn ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất đã lộ diện. Một trong số đó là đại diện Venezuela.

Diana Silva Francisco - đại diện Venezuela được dự đoán giành vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 bởi có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc. Cô từng đoạt các danh hiệu Miss Earth Lara 2018, Miss City Tourism World 2017 và Miss Turismo Venezuela 2017.

Tại Hoa hậu Trái đất 2018, Diana cũng đang làm rất tốt ở các phần thi. Người đẹp sinh năm 1997 giành giải vàng ở phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạo biển. Xinh đẹp, tự tin, thông minh, đầy kinh nghiệm, Diana chắc chắn làm nên chuyện trong chung kết.

Cạnh tranh vương miện với đại diện Venezuela là Danijela Burjan - đại diện Slovenia. Danijela năm nay 22 tuổi, tỏa sáng ở mọi phần thi. Hiện, đại diện Slovenia đã 3 lần giành giải (2 giải vàng ở phần thi trang phục dạ hội và tài năng, giải đồng ở phần thi áo tắm).

Đến từ Bồ Đào Nha, Telma Madeira sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất nhì cuộc thi. Cô đã giành giải bạc ở phần thi trang phục dân tộc và giải vàng ở phần thi áo tắm. Với việc Hoa hậu Trái đất ưu ái cho thí sinh có gương mặt đẹp và đĩnh đạc, đại diện Bồ Đào Nha có nhiều lợi thế.

Đại diện Nepal Priya Sigdel đến nay chỉ giành một giải bạc ở phần thi tài năng nhưng người đẹp 23 tuổi này sẽ làm được nhiều hơn thế. Đại diện Nepal hiện là một trong những thí sinh có video tham dự phần thi bảo vệ môi trường ấn tượng nhất.

Đến từ Mexico, Melissa Flores cũng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2018. Người đẹp thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. Hiện, đại diện Mexico giành 2 giải vàng ở phần thi trang phục dạo biển và trang phục áo tắm.

Đại diện Philippines - Celeste Cortesi cũng thể hiện xuất sắc trong các phần thi trước chung kết Hoa hậu Trái đất năm nay. Celeste giành giải đồng ở phần thi trang phục dân tộc, 2 giải bạc ở phần thi trang phục dạ hội và áo tắm và 1 giải vàng ở phần thi trang phục dạo biển.

Dàn thí sinh được đánh giá cao còn gồm Sayonara Veras. Đại diện Brazil năm nay 25 tuổi, cao 1m77. Cô đang làm người mẫu chuyên nghiệp tại Brazil. Trước Hoa hậu Trái đất 2018, Sayonara từng tham gia cuộc thi Miss Mundo Brazil 2015.

Antonia Cristal Figueroa đại diện Chile tại Hoa hậu Trái đất 2018. Trước đó, cô từng đoạt vương miện Hoa hậu Chile 2016 và thi đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Thế giới 2016. Tại Hoa hậu Trái đất 2018, Antonia giành một giải bạc ở phần thi tài năng.

Đến từ Colombia, Valeria Ayos gặp áp lực khi người tiền nhiệm của cô là Juliana France từng đoạt giải Hoa hậu Nước tại Hoa hậu Trái đất 2017. Tuy nhiên, Valeria đang làm rất tốt với giải bạc ở phần thi trang phục dạo biển.

Ratu Vashti Annisa cũng được kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Hoa hậu Trái đất 2018. Đại diện Indonesia được khen thông minh xinh đẹp. Được biết, cô giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Pháp và Hàn Quốc.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2018 - Phương Khánh từng được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán về thứ 2 chung cuộc. Trong bảng dự đoán mới nhất, cô được xếp ở vị trí thứ 7. Khán giả Việt Nam kỳ vọng Phương Khánh đoạt thứ hạng cao trong chung kết.

Mời quý độc giả xem video Nguyễn Phương Khánh trong phần thi bikini tại cuộc thi Miss Earth 2018. Nguồn Youtube/ HBI BrainTosh:

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ai-se-dang-quang-hoa-hau-trai-dat-2018-1138933.html