Ai 'quân sư' cho Đường Nhuệ thu 'phế' hỏa táng?

Theo một số người làm dịch vụ tang lễ ở Thái Bình, Ninh Đức Lợi là người đã chỉ cho Đường Nhuệ cách điều hành và tổ chức thu tiền báo ca hỏa táng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ). Ảnh: Tổ quốc

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ). Ảnh: Tổ quốc

Liên quan đến vụ án Đường Nhuệ gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Thái Bình ra Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo nguồn tin từ Ban chỉ đạo 1593 (Tỉnh ủy Thái Bình) cho biết, bằng thủ đoạn gây rối, bao che, khống chế, đe dọa, Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát là Công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Hoàng Long (tỉnh Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó, Đường và Ninh Thành Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn, tự ý đứng ra quy định các khoản nộp bắt buộc, tính trên số ca hỏa táng (được gọi là hội phí và quỹ từ thiện) nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải chấp nhận quy định mình đặt ra.

Theo anh N. T. V. (nhân viên Công ty Thành Phát - phụ trách giới thiệu dịch vụ báo ca cần hỏa táng trên địa bàn Thái Bình), do đã từng là chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nên khi Đường Nhuệ nhúng tay vào hoạt động trong lĩnh vực này, Ninh Đức Lợi đã đứng ra tư vấn cho điều hành các cơ sở dịch vụ.

"Sau khi loại bỏ được văn phòng Thành Phát, Nguyễn Xuân Đường gần như đã giao hết việc từ báo ca hỏa táng, thu tiền như thế nào đều do Lợi làm", anh V. kể.

Còn ông B. X. C. (chủ một cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình) cho hay, ông có biết Ninh Đức Lợi, người này thường xuyên thu tiền báo ca từ các cơ sở làm dịch vụ trên địa bàn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về việc hoạt động “bảo kê” thu phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định của công ty Trường Dương có dấu hiệu "trục lợi từ người chết" như ở Thái Bình.

Cụ thể, sau khi Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Xuân Đường về tội “cưỡng đoạt tài sản”, liên quan đến việc bảo kê, thu phí trái phép dịch vụ đưa người chết từ Thái Bình sang Công viên nghĩa trang Thanh Bình (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) hỏa táng, các cơ sở dịch vụ hỏa táng ở Nam Định cũng phản ánh sự việc tương tự.

Theo ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là công ty Hoàng Long, đơn vị quản lý, vận hành Công viên nghĩa trang Thanh Bình) "tố" địch danh đơn vị liên doanh với công ty Hoàng Long có hành vi "ăn chặn" nhà đám.

Ông Giao cho biết, từ năm 2016, công ty Hoàng Long ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (gọi tắt là công ty Trường Dương, có trụ sở tại đường Giải Phóng, TP.Nam Định) về dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo hợp đồng này, mức giá mỗi ca hỏa táng là 4,3 triệu đồng, công ty Hoàng Long trích lại 300 nghìn đồng/ca cho công ty Trường Dương. Điều khoản hợp đồng nêu rõ việc công ty Trường Dương không được tự ý nâng giá dịch vụ.

Cũng theo ông Giao, công ty Trường Dương tự ý thu giá hỏa táng mỗi ca từ 5,5 triệu đồng đến 6,2 triệu đồng. Đáng nói, với các cơ sở không chịu đáp ứng mức thu trên, công ty Trường Dương dùng các đối tượng côn đồ đến đe dọa, khủng bố, ném chất bẩn, ép phải nộp đủ tiền.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/ai-quan-su-cho-duong-nhue-thu-phe-hoa-tang-a321646.html