Ai phê duyệt xây 'quả bom nước' trên đầu người dân?

Thông tin về 17 người chết, ba người mất tích ở Nha Trang; hàng trăm ngôi nhà ở Phú Yên tốc mái trong đợt sạt lở nghiêm trọng trong tuần qua gây bức xúc cho độc giả.

Tuần qua, các bài viết “Mưa gây sạt lở kinh hoàng ở Nha Trang làm 13 người chết”, “Tang thương: Hồ nước san bằng khu dân cư ở Nha Trang”… đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc bày tỏ sự bức xúc.

Hậu quả của phá rừng, san lấp ao hồ

Đau lòng nhất là vụ hồ bơi trên đỉnh Hòn Xện vỡ, gây sạt lở núi kèm theo lũ quét đã tàn phá khu vực tổ dân phố 1 khiến bốn người trong gia đình thầy giáo Phong (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) tử nạn.

Về nguyên nhân gây sạt lở, bạn ThaoLy lo lắng rằng gần đây Nha Trang cho xây dựng nhiều dự án bất động sản, chặt cây rừng, san lấp nhiều hồ ao… Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến có mưa lớn xuống là lũ về nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn MinhKhoa nhận định: “Đây là thảm họa do con người. Phải làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc, không vì lợi nhuận của doanh nghiệp mà coi thường sinh mạng người dân. Quy hoạch dự án khu nhà ở cao cấp có hạng mục hồ bơi, ai phê duyệt cho xây quả bom nước trên đầu người dân thế này?”.

Bạn MinhChinh cho rằng dù bất cứ lý do gì thì ban, ngành liên quan phải chịu trách nhiệm về hậu quả đau lòng trong những ngày qua. Công ty làm dự án này không tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn, liều mạng nên mới gây thảm họa này.

Những bài báo thu hút sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Những bài báo thu hút sự quan tâm bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Quay clip khi sai phạm để làm khó CSGT?

Bài viết “Làm rõ vụ xô xát giữa CSGT và nhóm người trên xe tải” phản ánh việc từ clip trên mạng cho thấy một CSGT đuổi đánh một người trên xe tải và hình ảnh người đi trên xe tải đánh lại CSGT. Clip này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến từ dư luận.

Bạn ThanhXuan nêu ý kiến: “Sự việc đúng, sai thế nào thì pháp luật sẽ xử lý nhưng có một số người vi phạm giao thông thường quay clip khi bị CSGT bắt lỗi vi phạm. Việc quay clip như vậy tôi không biết có đúng luật hay không nhưng một số người lại lợi dụng nó để làm khó CSGT. Trước mắt, việc không dừng xe như vậy cũng đã vi phạm luật giao thông rồi”.

Là một tài xế xe tải đường dài, bạn MinhThuan chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi lái xe tải hằng ngày trên các tuyến quốc lộ, việc bị CSGT tuýt còi là thường ngày. Khi có tín hiệu của CSGT thì cứ bình tĩnh từ từ tấp vào lề, đem đầy đủ các loại giấy tờ xuống trình và phối hợp với CSGT để họ kiểm tra nhanh. Đơn giản là họ kiểm tra hành chính thôi, vì CSGT có quyền dừng bất kỳ phương tiện nào khả nghi để kiểm tra mà”.

Bạn Nguoimientay góp ý thêm rằng lẽ ra ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đơn vị của anh CSGT này phải xác minh sự việc và có thông tin rõ ràng để tránh ý kiến không hay của dư luận như vừa qua.

San lấp chất thải, con người tự giết lẫn nhau

Bài viết “Chôn lấp rác thải công nghiệp: Có thể phạt hàng chục tỉ” nhận được nhiều ý kiến bức xúc của bạn đọc. Hàng chục tấn rác thải nguy hại đã được san lấp mặt bằng ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

“Kinh hoàng! Con người tự giết lẫn nhau chỉ vì đồng tiền. Sự hủy hoại sẽ kéo dài nhiều thế hệ nếu hàng ngàn tấn chất thải này không được xử lý. Tại sao họ lại có thể coi thường môi trường và tính mạng con người như vậy chứ?” - bạn HuynhKim nêu ý kiến bình luận dưới bài viết.

Theo bạn Dinh Anh, rác thải công nghiệp mà đem san lấp mặt bằng là không thể chấp nhận. Cơ quan công an phải điều tra xem nhà máy này sản xuất giấy hay nhà máy tái chế rác?

Bạn NguyenTai đề nghị: “Nếu đã có nghi vấn thì cơ quan chức năng phải cho đào các điểm san lấp rác lên để kiểm tra xem có rác thải nguy hại hay không. Nếu có thì phải làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị có sai phạm liên quan để xử lý nghiêm, phạt nặng mới có tính răn đe. Quan trọng là việc phòng ngừa, chứ rác thải công nghiệp đem chôn rồi mới phát hiện thì cũng đã gây hại rồi”.

Áp lực ngày càng nặng trên vai HLV Park Hang-seo

Trong giải AFF Cup 2018, trận đấu giữa Myanmar - Việt Nam diễn ra chiều 20-11 với kết quả 0-0 đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam. Những bài “Chiêu trò độc, lạ của thầy Park lấy 3 điểm ở sân Myanmar!”; “Bất lực tìm bàn thắng, Việt Nam chia điểm Myanmar”… đã thu hút bình luận của bạn đọc.

“Mọi tính toán của ông Park đã không như ý. Ít nhất ông Park sẽ không dám mạo hiểm tung các cầu thủ quen ngồi ghế dự bị vào sân nhằm dưỡng sức các trụ cột vì cần thắng đậm Campuchia để nhất bảng” - CongTuan.

“Áp lực rõ ràng ngày càng đè nặng lên vai HLV Park Hang-seo bởi sự kỳ vọng quá lớn của giới hâm mộ bóng đá” - MinhSang.

“Hòa là đẹp rồi, điều khó nhất bây giờ không phải là vị trí nhất bảng mà là làm sao đứng nhì bảng để vào bán kết gặp Thái Lan. Còn nếu đứng nhất bảng đụng Philippines lơ mơ không có cơ hội vào chung kết. Bán kết gặp Thái, chung kết gặp Philippines là đẹp nhất và dễ có cơ hội lụm cúp” - MinhTung.

“Theo tôi, Liên đoàn Bóng đá châu Á nên xem lại băng hình bàn thắng của đội tuyển Việt Nam với Myanmar. Nếu tình huống đó Văn Toàn chưa việt vị thì phải xem xét lại trợ lý trọng tài. Tôi biết ai cũng có lúc nhầm lẫn nhưng cũng cần phải làm rõ mọi chuyện” - TanTai.

LÊ HUY tổng hợp

Nguồn PLO: http://plo.vn/ban-doc/ai-phe-duyet-xay-qua-bom-nuoc-tren-dau-nguoi-dan-804381.html