Ngày 11-2, đã có tổng cộng 61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) 'mở, toàn diện và đạo đức' tại Hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra tại Pháp.
Mới đây, 61 quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Canada, đã cùng thông qua một tuyên bố chung về trí tuệ nhân tạo (AI) tại thượng đỉnh AI Paris. Tuy nhiên, Mỹ và Anh lại từ chối đặt bút ký vào văn kiện này. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chính thức lên tiếng.
Ngày 11/2/2025, đã có tổng cộng 61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) 'mở, toàn diện và đạo đức' tại hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra tại Pháp.
Ngày 11/2/2025, tổng cộng 61 quốc gia đã thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) 'mở, toàn diện và đạo đức' tại hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra tại Pháp.
Tại hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra tại Grand Palais, Pháp ngày 11/2, 61 quốc gia, trừ Mỹ và Anh, đã thông qua tuyên bố chung về nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo theo hướng mở, toàn diện và đạo đức.
Anh và Mỹ đã không ký vào một thỏa thuận quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Paris diễn ra từ ngày 11-12/2.
Tuyên bố chung nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) với thị trường lao động, thúc đẩy các công nghệ, mục tiêu phát triển AI bền vững cho nhân loại và trái đất…
Theo Tech Crunch, 61 quốc gia thông qua tuyên bố chung về nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội nghị thượng đỉnh AI Paris diễn ra tại Pháp.
Tuyên bố chung nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến AI và năng lượng đã 'lần đầu tiên' được giải quyết trong bối cảnh đa phương.