Ái nữ của tỷ phú Huawei - từ kỳ vọng đến thất vọng

Diêu An Na là ái nữ của tỷ phú Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Huawei. Có xuất phát điểm tốt song cô mờ nhạt sau vài tháng gia nhập giới giải trí.

 Ngày 17/3, Sohu đưa tin Diêu An Na chia sẻ một đoạn video tập nhảy lên mạng xã hội mong khán giả bình luận, đánh giá. Tuy nhiên, cô nhận về nhiều lời chê bai, cho rằng "ái nữ Huawei tài không xứng với vị".

Ngày 17/3, Sohu đưa tin Diêu An Na chia sẻ một đoạn video tập nhảy lên mạng xã hội mong khán giả bình luận, đánh giá. Tuy nhiên, cô nhận về nhiều lời chê bai, cho rằng "ái nữ Huawei tài không xứng với vị".

Diêu An Na tuyên bố ra nhập giới giải trí vào tháng 1, với vai trò ca sĩ, người mẫu. Theo Sohu, xét về bối cảnh, nền tảng, người đẹp sinh năm 1998 đứng ở vị trí cao hơn tất cả nghệ sĩ trẻ khác của Cbiz.

Năm 15 tuổi, Diêu An Na vượt qua kỳ thi múa ba lê của Học viện múa Hoàng gia Anh, 17 tuổi được nhận vào Đại học Harvard để nghiên cứu khoa học máy tính. Diêu An Na là con gái của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, cô được tạo điều kiện tốt ngay từ khi còn nhỏ, được huấn luyện để trở thành tiểu thư danh giá.

Tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính, cô trở thành tiểu thư vừa có sắc lại có trí tuệ. Cuộc sống và trải nghiệm của Diêu An Na là điều mà hàng triệu người mơ ước. Ái nữ của tỷ phú Huawei từng nhảy với công tước Bỉ trong vũ hội Le Bal des Debutantes - vũ hội hoàng gia năm 2018 tổ chức tại Pháp.

Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí OK! và là người đại diện của hãng xe SUV. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà người đẹp sinh năm 1998 đang có.

Khán giả lúc đầu cũng tò mò tài năng và sự nghiệp của Diêu An Na có thể phát triển đến đâu. Sina từng dự đoán cô sớm trở thành cái tên làm khuynh đảo giới giải trí Hoa ngữ, phủ sóng khắp các phương tiện nhờ sự đầu tư không giới hạn từ người cha tỷ phú. Nhậm Chính Phi thậm chí còn đăng ký bản quyền cái tên "Annabel Yao", "Yao Anna" trong một số hạng mục, chờ ngày con gái thành danh để khai thác thương hiệu.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng xuất hiện, Diêu An Na chưa có hoạt động nghệ thuật nào đáng kể trừ việc ra mắt một MV bị đánh giá là nhảy kém, biểu cảm ít, chất lượng trung bình. Diêu An Na được đào tạo về ba lê nhưng những bước nhảy của môn múa này cần sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, khác với nhảy hiện đại mạnh mẽ, nhanh gọn.

"Càng hoạt động, khán giả càng nhận thấy tiểu công chúa Huawei có nhiều điểm thiếu sót. Ban đầu công chúng quan tâm cô ấy vì tò mò con gái của ông Nhậm Chính Phi sẽ thể hiện bộ mặt thế nào trong vai trò nghệ sĩ. Sau khi ra mắt, An Na lại cho thấy tài năng ở mức độ trung bình, không quá nổi trội. Khán giả vì thế cũng mất đi sự hứng thú. Showbiz Hoa ngữ có nhiều mỹ nhân tài sắc. Diêu An Na cũng chỉ nhờ gia thế", QQ giải thích lý do sao nữ sa sút.

Ngoài ra, cô liên tiếp vướng thị phi như bị nghi ngờ bắt chước Lisa, nhảy theo nhạc BlackPink gây chú ý, khiến cha phải xin lỗi vì lạm dụng chức quyền để ủng hộ con hay nghi vấn tạo scandal tình ái với Vương Nhất Bác...

Sohu bình luận Diêu An Na có hậu thuẫn lớn, song cô cũng sẽ gặp phải những ý kiến đánh giá khắt khe của khán giả hơn. Nữ nghệ sĩ trẻ còn con đường dài để vượt qua cái danh "tiểu công chúa Huawei" để trở thành một nghệ sĩ đúng nghĩa.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-nu-cua-ty-phu-huawei-tu-ky-vong-den-that-vong-post1194337.html