Ai mua quần bò 'siêu rách' chỉ còn 2 túi với giá 4 triệu đồng?

Một nhãn hiệu thời trang ở Mỹ mới cho ra mắt chiếc quần bò có một không hai được cắt bỏ hầu hết vải, bán với giá 168 USD, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo tờ cbsnews, nhãn hàng thời trang Carmar, có trụ sở ở Los Angeles ra mắt mẫu quần bò đặc biệt với phần vải được cắt bỏ gần hết với giá bán không hề rẻ, 168 USD (3,8 triệu VNĐ).

Chiếc quần phong cách lạ nhanh chóng thu hút chú ý cư dân mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ sự khó hiểu đối với kiểu dáng chiếc quần mà hãng giới thiệu và cũng thắc mắc ai sẽ bỏ tiền ra mua nó.

Trong khi đó, nhà sản xuất đưa ra lời quảng cáo rằng "chiếc quần bò cắt bỏ nhiều phần từ mặt trước đến mặt sau là một mẫu trang phục cao cấp".

Hơn nữa, họ cũng cho rằng chiếc quần ít vải này "phù hợp để thư giãn". Chiếc quần cắt gần hết vải, chỉ còn lại đường may, khóa kéo dài 26 cm và một phần nhỏ để che chắn bộ phận nhạy cảm.

Hãng cũng cho biết thiết kế này sẽ dành cho những ai "có tinh thần tự do phóng khoáng của thời nay".

Trên trang Instagram của Carmar, đa số bình luận tỏ ra khó hiểu về thiết kế. Có bình luận viết "Đây chắc là trò đùa đây", hay như "May là họ còn để lại cái khóa kéo và nút gài phía trước nếu không thì người mẫu đã lộ nhiều rồi", hoặc tệ hơn là "Ai mua cái quần này với giá 168 USD chắc cũng mất não rồi".

Một số cư dân mạng thì cho rằng mẫu thiết kế quần "siêu rách" này chỉ là trò PR của hãng thời trang.

Dù nhận khá nhiều lời tiêu cực, nhưng trên trang web chính thức của hãng đã có thông báo "Hết hàng", những ai muốn đặt thêm phải chờ hãng xác nhận các email đặt hàng và bổ sung vào danh sách chờ mua sản phẩm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ai-mua-quan-bo-sieu-rach-chi-con-2-tui-voi-gia-4-trieu-dong-post261308.info