Ai là người Việt đầu tiên giành huy chương vàng ASIAD?

Giành được huy chương vàng tại ASIAD luôn là mơ ước cháy bỏng của bất kỳ vận động viên thể thao châu Á nào.

Câu 1. Đại hội Thể thao châu Á còn được biết đến với tên gọi nào?

Thế vận hội
Asian Games
Á vận hội
Cả B và C

Đại hội Thể thao châu Á hay Á vận hội còn được biết đến với tên tiếng Anh là Asiad hay Asian Games. Đây là đại hội thể thao được tổ chức bốn năm một lần với sự tham gia của các đoàn vận động viên các nước châu Á, do Hội đồng Thể thao châu Á (OCA) tổ chức. Nó được coi là sự kiện thể thao nhiều môn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau thế vận hội Olympic.

Câu 2. Quốc gia nào đưa ra ý tưởng tổ chức Á vận hội?

Trung Quốc
Nhật Bản
Hàn Quốc
Ấn Độ

Trong thời gian Thế vận hội lần thứ 14 (1948) diễn ra tại London (Anh), ông Guru Dutt Sondchi, đại diện ủy ban Olympic Ấn Độ, đã đề xuất với trưởng đoàn thể thao các nước châu Á tham dự Thế Vận hội ý tưởng về việc tổ chức đại hội thể thao châu Á. Đến tháng 2/1949, Liên đoàn Đại hội thể thao châu Á (AGF) thành lập và thống nhất đại hội sẽ được tổ chức 4 năm một lần tại các quốc gia khác nhau.

Câu 3. Thành phố nào được tổ chức kỳ ASIAD đầu tiên?

Seul
Tokyo
New Delhi
Bắc Kinh

Kì ASIAD đầu tiên được tổ chức tại thành phố New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 4 đến 12/3/1951. Trước đó, sự kiện này được dự định diễn ra vào năm 1950 nhưng phải hoãn lại do việc chuẩn bị chậm trễ. Kỳ Asiad này có 489 vận động viên đến từ 11 quốc gia.

Câu 4. Quốc gia Đông Nam Á nào đăng cai Á vận hội đầu tiên?

Thái Lan
Indonesia
Malaysia
Philippines

Thủ đô Manila của Philippines là thành phố đầu tiên của Đông Nam Á giành được quyền đăng cai một kỳ Á vận hội vào năm 1954.

Câu 5. Quốc gia Đông Nam Á nào đăng cai Á vận hội nhiều lần nhất?

Thái Lan
Indonesia
Malaysia
Philippines

Đến nay, Thái Lan là quốc gia có số lần tổ chức Đại hội Thể thao châu Á nhiều nhất (4 lần), vào các năm 1966, 1970, 1978,1998. Ngoài Thái Lan, Indonesi cũng 2 lần giành được quyền đăng cai Á vận hội vào các năm 1962 và 2018.

Câu 6. Thành phố nào ở châu Á nhiều lần giành quyền đăng cai Á vận hội nhất?

Bangkok
Seul
Bắc Kinh
Jakarta

Thủ đô Bangkok của Thái Lan chính là thành phố nhiều lần tổ chức Á vận hội nhất, với 4 lần, vào các năm 1966, 1970, 1978, 1998.

Câu 7. Đoàn thể thao Cộng hòa XHCN Việt Nam lần đầu tham gia Á vận hội vào năm nào?

1962
1978
1982
1986

Đoàn thể thao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lần đầu tham dự Đại hội Thể thao châu Á vào năm 1982 khi giải đấu được tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Câu 8. Ai là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương vàng tại Á vận hội?

Ngô Quốc Cường
Trần Quang Hạ
Phạm Văn Mách
Phạm Hồng Hà

Tại Á vận hội năm 1994 ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản), vận động viên môn TaekwondoTrần Quang Hạ trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-la-nguoi-viet-dau-tien-gianh-huy-chuong-vang-asiad-post869486.html