Ai là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy hạm đội tàu chiến Nhật Bản?

Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) lần đầu tiên bổ nhiệm một nữ quân nhân chỉ huy hạm đội tàu chiến, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo, tàu lớn nhất của lực lượng này.

Bà Azuma mong muốn trở thành một hình mẫu cho các nữ sỹ quan trẻ

Bà Ryoko Azuma, 44 tuổi sẽ chỉ huy hạm đội 4 tàu chiến với 1.000 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó chỉ có 30 người là nữ giới.

“Tôi không bận tâm về việc mình là phụ nữ, nhưng tôi mong muốn trở thành một hình mẫu cho các nữ sỹ quan trẻ. Tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị chỉ huy”, bà Azuma phát biểu trong lễ nhậm chức tại Yokohama.

Bà Azuma gia nhập MSDF hồi năm 1996, thời điểm phụ nữ Nhật Bản bị cấm không được phục vụ trên các tàu chiến. Quy định này bị MSDF bãi bỏ vào năm 2008, nhưng giống như hầu hết các quốc gia khác, Nhật vẫn chỉ cho phép nam giới được phục vụ trên tàu ngầm.

Hiện có khoảng 14.000 nữ quân nhân phục vụ trong các lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tương đương khoảng 6% toàn bộ quân số.

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/ai-la-nguoi-phu-nu-dau-tien-chi-huy-ham-doi-tau-chien-nhat-ban/759713.antd