Ai là người đỡ đạn cứu sống trùm phát xít Hitler?

Vào tháng 11/1923, trùm phát xít Hitler tiến hành cuộc 'Đảo chính Nhà hàng bia' nhằm phá hoại chính quyền bang Bayern. Khi ấy, Ulrich Graf bảo vệ tính mạng cho Hitler bằng cách đỡ đạn cho nhà độc tài tương lai của nước Đức.

Trùm phát xít Hitler được biết đến với nhiều lần chết hụt. Trong số này, nổi tiếng là sự việc xảy ra ngày 8/11/1923.

Trùm phát xít Hitler được biết đến với nhiều lần chết hụt. Trong số này, nổi tiếng là sự việc xảy ra ngày 8/11/1923.

Vào ngày hôm ấy, Hitler tiến hành cuộc "Đảo chính Nhà hàng bia" nhằm phá hoại chính quyền bang Bayern và dự định lật đổ chính phủ Cộng hòa Weimar.

Theo đó, một cuộc bạo loạn đẫm máu xảy ra khi lực lượng cảnh sát đụng độ với Hitler và những người tham gia sự kiện này.

Một số tài liệu chỉ ra, trong vụ việc trên, 16 thành viên trong tổ chức của Hitler và 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng. Cũng trong cuộc hỗn loạn trên, Hitler suýt chết khi loạt đạn bắn về phía của y.

May mắn là khi ấy cựu đô vật Ulrich Graf liều mình đứng ra đỡ đạn cho Hitler. Ulrich Graf là một trong những thành viên đầu tiên của đảng Quốc xã và là thành viên đội bảo vệ Hitler.

Ulrich Graf (trong ảnh) dùng thân mình đỡ 5 viên đạn cho Hitler. Nhờ vậy nhà độc tài tương lai của nước Đức thoát chết ngoạn mục. Dù bị trúng 5 phát đạn nhưng Ulrich Graf không bị thương nghiêm trọng nên được các bác sĩ cứu sống.

Sau đó, cuộc "Đảo chính Nhà hàng bia" thất bại nên Hitler bị bắt giữ và bị truy tố vì tội phản quốc. Cuối cùng, tòa tuyên án Hitler 9 tháng tù giam.

Nhiều người cho rằng nếu Ulrich Graf không xả thân đỡ đạn cho Hitler thì nhà độc tài này sẽ không lên nắm quyền ở Đức sau này và gây ra hàng loạt tội ác rùng rợn chống lại nhân loại.

Vào năm 1933, Hitler trở thành Thủ tướng Đức. Một năm sau, Hitler trao tặng huân chương danh giá cho Ulrich Graf vì đã cứu sống y 11 năm trước.

Sau khi Ulrich Graf qua đời, gia đình ông đem bán đấu giá tấm huân chương mà Hitler trao tặng vào những năm 1950. Theo đó, nó thuộc sở hữu của một nhà sưu tập người Anh trong hơn 40 năm.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ai-la-nguoi-do-dan-cuu-song-trum-phat-xit-hitler/20190912075652743