Ai là người đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam dự Sea Games 30

Thầy Park đã tin tưởng và trao băng đội trưởng U22 Việt Nam cho tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải sẽ là thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong.

Quang Hải sẽ là thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong.

Tại vòng loại U23 châu Á đầu năm nay, Quang Hải cũng đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam, chính vì vậy việc tiền đạo của FC Hà Nội trờ thành đội trưởng của U22 Việt Nam cũng không phải là điều bất ngờ.

Tiền đạo Quang Hải năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là một trong các trụ cột của ĐT quốc gia Việt Nam. Xét cả về kinh nghiệm, đẳng cấp thì Quang Hải xứng đáng với trọng trách thủ lĩnh của U22 Việt Nam trên con đường chinh phục tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Bên cạnh vị trí đội trưởng của Quang Hải, ban cán sự ĐT U22 Việt Nam còn có sự góp mặt của 2 đội phó là tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Thanh Thịnh. Với việc được ra sân trong đội hình xuất phát hai trận gần nhất ở đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup, Tiến Linh nhiều khả năng sẽ được đá chính ở U22 Việt Nam tại SEA Games, trong khi đó Thanh Thịnh sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Văn Hậu ở bên hành lang trái.

Theo lịch vào 16h ngày 21/11, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên với đầy đủ các thành viên. Trước đó, HLV Park Hang-seo cùng 8 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia đã có mặt tại TP.HCM tối 20/11, nhưng không kịp tham gia buổi tập trên sân bóng của Đại học Tôn Đức Thắng.

Đối thủ của U22 Việt Nam trong hành trình tại vòng bảng lần lượt là Brunei (ngày 25/11), Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12).

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Ảnh: Zing.vn.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/ai-la-nguoi-deo-bang-doi-truong-u22-viet-nam-du-sea-games-30-a301757.html