Ai là chủ sở hữu xe máy?

Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tạm giữ 5 chiếc xe máy, cần tìm chủ sở hữu.

1. Xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu tím mang BKS: 29U8-3641; Số máy: 6316931; Số khung: 316873.

2. Xe máy nhãn hiệu PIAGIO không BKS màu trắng; Số máy: M253M4007842; Số khung: RP8M25310FV108290.

3. Xe máy nhãn hiệu SYM ATTILA, 30M3-0884, số khung: RLGKA12CD 9D016362, số máy: VMVT3A-D016362.

4. Xe máy Honda Wave màu sơn bạc, BKS: 30M2-3909, SM: JC43E-1393850, số khung đã bị han gỉ không xác định. Xe đã qua sử dụng.

5. Xe máy nhãn hiệu Honda, màu đen –xám, BKS: 30N1-2822, số khung: 185456, số máy: 1449364.

Hiện nay chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của 5 chiếc xe máy trên.

Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng đề nghị ai là chủ sở hữu của những chiếc xe máy có BKS trên, liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng, SĐT: 0.903.215.082 để giải quyết.

Linh Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ai-la-chu-so-huu-xe-may-post500225.antd