Ai là 'bộ não' trong vụ tẩu thoát của cựu chủ tịch Nissan C.Ghosn?

Sau khi xuất hiện những thông tin về cách thức cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử về những sai phạm tài chính, tờ The Wall Street Journal của Mỹ mới đây đã tiết lộ hai nhân vật được cho là đứng sau vụ tẩu thoát trên.

Mới đây, tờ The Wall Street Journal của Mỹ dẫn nguồn thạo tin tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiết lộ, trong sổ đăng ký chuyến bay từ Osaka đến Istanbul do Công ty khai thác dịch vụ hàng không MNG cung cấp, xuất hiện 2 cái tên Michael Taylor và George Zayek. Hai nhân vật trên chính là “bộ não” trong vụ tẩu thoát của ông Carlos Ghosn. Họ được cho là đã đi cùng ông Carlos Ghosn trên chuyến bay từ Nhật Bản đến Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù tên của ông Carlos Ghosn hoàn toàn không xuất hiện trong sổ đăng ký của MNG.

Tờ The Wall Street Journal cho biết, Michael Taylor là người Mỹ, 59 tuổi. Ông sinh ra trên đảo Staten và bắt đầu sự nghiệp phục vụ trong các lực lượng đặc biệt Mỹ với tư cách là lính nhảy dù trong bốn năm. Năm 1982, Taylor đã tới thủ đô Beirut của Liban ngay sau vụ ám sát Tổng thống nước này Bachir Gemayel và cuộc xâm lược của Israel. Tại đây, Taylor tham gia vào đào tạo “Lực lượng Liban”, những dân quân Kitô giáo được thành lập trong cuộc chiến tranh Liban. Michael Taylor sau đó kết hôn với một phụ nữ Liban, hiện cặp vợ chồng này sống ở ngoại ô thành phố Boston (Mỹ).

 Ông Carlos Ghosn và vợ trong một lần xuất hiện ở Tokyo tháng 4-2019 (ảnh: boursorama.com).

Ông Carlos Ghosn và vợ trong một lần xuất hiện ở Tokyo tháng 4-2019 (ảnh: boursorama.com).

Có thời gian Michael Taylor thành lập Công ty an ninh American International Security Corp (AISC), tuyển dụng các cựu chiến binh và cựu nhân viên mật vụ vào làm việc. AISC cung cấp các dịch vụ bảo vệ những người bị đe dọa, thường xuất hiện ở các khu vực xảy ra xung đột hoặc dẫn độ nghi phạm. Đích thân Taylor từng tham gia vào vụ giải cứu David Rohde, một nhà báo bị bắt cóc ở Afghanistan năm 2008.

Trong thời gian ở Liban những năm 1980, Michael Taylor đã làm quen với George Zayek và họ đã “tình cờ” gặp lại nhau trên chuyến bay từ Nhật Bản tới Thổ Nhĩ Kỳ cuối tháng 12-2019 vừa qua. Trên các trang mạng AngelList và Bayt, George Zayek, nay khoảng 60 tuổi, tự giới thiệu mình là “nhà quản lý an ninh” từng làm việc tại Iraq, Afghanistan, Libya, Ai Cập và Nigeria.

Theo tờ The Wall Street Journal, Zayek là một dòng họ nổi tiếng và được kính trọng ở Liban. George Zayek là em trai của Elias Zayek và Joseph Zayek và cả ba anh em đều tham gia “Lực lượng Liban”. Trong khi Elias Zayek và Joseph Zayek là chỉ huy, thì George Zayek chỉ là một chiến binh. Trong chiến tranh, George nhiều lần bị thương vào chân nên thường đi khập khiễng. Là người sống kín đáo, George có thời gian dài làm việc cho các lực lượng của Mỹ ở Iraq trong cuộc chiến năm 2003 ở quốc gia Trung Đông này với nhiệm vụ bảo vệ các thiết bị quân sự, các khu vực nhạy cảm ở Iraq và các quốc gia khác ở Trung Đông. George Zayek được mô tả là người dũng cảm, thích mạo hiểm.

Dù không tiết lộ mối quan hệ của Michael Taylor và George Zayek với ông Carlos Ghosn, song tờ The Wall Street Journal khẳng định hai người này chính là kiến trúc sư thiết kế vụ tẩu thoát của cựu Chủ tịch Nissan ra khỏi Nhật Bản cuối năm 2019.

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về hành trình bỏ trốn của ông Carlos Ghosn. Theo báo chí Nhật Bản, ông Carlos Ghosn đã lên một chuyến tàu siêu tốc "shinkansen" từ ga Shinagawa ở thủ đô Tokyo ngày 29-12-2019. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ông xuống tàu tại một ga ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản, và bắt taxi tới một khách sạn gần sân bay Kansai. Cựu Chủ tịch Nissan được cho là đã rời đi sau đó trên một máy bay riêng tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục chuyển nhiều máy bay trước khi tới thủ đô Beirut của Liban. Ông Ghosn sinh ra ở Liban và nước này không có hiệp ước dẫn độ với Nhật Bản.

Trong khi đó, báo chí Mỹ cho rằng, ông Ghosn đã ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản bằng cách trốn trong một hộp đựng nhạc cụ trên một máy bay tư nhân từ Osaka. Chiếc hộp này được khoan thủng nhiều lỗ ở đáy để ông Ghosn có thể thở được. Tuy nhiên, chi tiết chính xác cuộc tẩu thoát này hiện vẫn còn là điều bí ẩn.

PHƯƠNG LINH (theo The Wall Street Journal)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ai-la-bo-nao-trong-vu-tau-thoat-cua-cuu-chu-tich-nissan-c-ghosn-607228