Ai không tin Nga đầu độc cựu điệp viên và con gái?

Đồng minh thân cận Israel không ủng hộ phương Tây, chính trị gia Ba Lan gọi CIA là hung thủ.

Chủ tịch Đảng Tự do Ba Lan (Wolność) Janusz Korwin-Mikke trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Sputnik đã bày tỏ niềm tin rằng Nga không đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang và con gái ở Anh hồi đầu tháng 3.

Thay vào đó, ông Korwin-Mikke cho rằng, chính Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là thủ phạm gây ra vụ đầu độc này.

Chủ tịch Đảng Tự do Ba Lan Janusz Korwin-Mikke.

"Chính CIA đã đưa ra những dữ liệu sai lệch về kho vũ khí của Iraq, và rất nhiều vụ việc tương tự. CIA mới là những người quan tâm đển việc hướng dư luận Mỹ và thế giới chống lại nước Nga" - ông Korwin-Mikke nhận định.

Vị Chủ tịch Đảng Tự do Ba Lan cho rằng, một số tổ chức quyền lực và những người có ảnh hưởng ở Mỹ đang nỗ lực hết sức để gây chiến với Nga và Trung Quốc.

"CIA đang sử dụng chiến thuật giống như vụ Litvinenko để cáo buộc Nga" - ông Korwin-Mikke nhận xét, đồng thời nhắc lại phía Nga đã "nhiều lần khẳng định rằng họ không dại gì động thủ trước thềm World Cup".

Nói về quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga ở Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói rằng "đã làm tròn vai trò khi thực hiện động thái chưa từng có với nước Nga".

Sau đó, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz lại nói trước Quốc hội Ba Lan rằng muốn đối thoại với Nga.

Bình luận về động thái này, Chủ tịch Đảng Tự do Ba Lan cho rằng, đây là hành động Ba Lan làm dưới áp lực của Mỹ.

"Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định đó, nhưng chính phủ Ba Lan đang chịu sự chi phối của Mỹ nên đã quyết định đứng trên lập trường hoàn toàn chống lại nước Nga, dù hành động đó đi ngược lại với lợi ích quốc gia" - ông Korwin-Mikke nhấn mạnh.

Không bày tỏ quan điểm rõ ràng và "chỉ mặt vạch tên" nước Nga hay CIA đứng sau vụ đầu độc gây sóng gió này, Israel - một đồng minh thân cận với phương Tây lại "miễn bình luận".

Tờ Haaretz của Israel ngày 30/3 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel khi trả lời báo chí về làn sóng trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga rằng: “Không có bình luận”.

Nước Anh đã tăng cường gây sức ép đối với chính phủ Israel, thuyết phục quốc gia này đứng cùng chiến tuyến với phương Tây cáo buộc Nga nhúng tay vào vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang và con gái Yulia Skripal.

Israel thấy được trò lố của Phương Tây và tôn trọng sức ảnh hưởng của Nga?

Song Bộ Ngoại giao Israel chỉ ra tuyên bố mang tính chất chung: "Israel rất quan ngại về vụ đầu độc cựu điệp viên xảy ra ở Anh và lên án một cách mạnh mẽ, đồng thời hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tăng cường hợp tác điều tra và tránh để xảy ra một vụ việc tương tự trong tương lai”.

Chuyên gia phân tích chính trị Israel, ông Avigdor Eskin nhận định, phản ứng của Israel khá là bất ngờ khi không đứng về bên nào trong cuộc tranh cãi.

“Không ai có thể hoài nghi về nghiệp vụ, tầm nhận thức cũng như tính chuyên nghiệp của cơ quan tình báo quốc gia Mossad của Israel. Israel không lên án Nga có thể cho thấy Mossad đã không thực sự tin tưởng vào các bằng chứng do Anh đưa ra và câu chuyện do họ dựng nên" - ông Eskin nói.

Theo nhà phân tích người Israel, chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau 8 năm "lục đục" với Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm được các tiếng nói chung khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ.

Nếu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đó hẳn phải là động thái mà ông Netanyahu không do dự.

Do đó, ngoài việc Mossad có thể không tin tưởng câu chuyện của người Anh, chính Israel lại đang nhìn thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga ở Trung Đông.

Ông Eskin nói: “Trong 2 năm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm Nga vài lần. Ông có lẽ bị ấn tượng trước sự thật rằng Nga không chỉ là một quốc gia quyền lực mà còn luôn thực hiện đầy đủ cam kết của quốc tế. Thật tiếc là Mỹ và đồng minh phương Tây không nhận thức được điều này".

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ai-khong-tin-nga-dau-doc-cuu-diep-vien-va-con-gai-3355633/