Ai khởi xướng trào lưu 'sinh con thuận tự nhiên'?

Lê Nhất Phương Hồng là một người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều bà mẹ bỉm sữa ở Việt Nam và được coi là người đầu tiên dẫn dắt phong trào 'sinh con thuận tự nhiên' của một bộ phận các bà mẹ Việt Nam.

Lê Nhất Phương Hồng được coi là một chuyên gia về sữa mẹ với rất nhiều chia sẻ về việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ.

Hội nuôi con sữa mẹ Bé Tí Bú Ti được chuyên gia với "biệt danh" Betibuti này thành lập cũng có đến hơn 250.000 thành viên, cho thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ của chuyên gia sữa mẹ Lê Nhất Phương Hồng với nhiều bà mẹ Việt Nam.

Có thể nói rằng, Lê Nhất Phương Hồng là một người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều bà mẹ bỉm sữa ở Việt Nam và được coi là người đầu tiên dẫn dắt phong trào "sinh con thuận tự nhiên" của một bộ phận các bà mẹ Việt Nam. Quan điểm của chủ nhân trang mạng xã hội Phương-Hồng Nhất Lê đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa.

Sinh con thuận tự nhiên là gì?

Ngoài việc chia sẻ những kiến thức về việc nuôi con bằng sữa mẹ, lợi ích của việc để em bé tiếp xúc da liền da với mẹ sau khi sinh, "chuyên gia" Lê Nhất Phương Hồng còn cổ vũ việc "sinh nở thuận tự nhiên". Đó là một phương pháp sinh mà theo người này là có nguồn gốc từ phương Tây. Các bà mẹ tự thực hiện việc sinh nở một mình tại nhà, không cắt cuống rốn sau ngay sau khi sinh mà tiếp tục để dây rốn nối với cơ thể em bé cho tới khi tự rụng.

Một bài viết về "thuận tự nhiên" trên trang cá nhân của Lê Nhất Phương Hồng. (Ảnh chụp màn hình)

Phương pháp "sinh con thuận tự nhiên" chưa được kiểm chứng rõ ràng nhưng đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái ngược, tranh luận gay gắt. Nhiều người thán phục trước sự "thần kỳ" của sữa mẹ, nhưng cũng có nhiều người phản đối gay gắt: "Đúng là niềm tin mù quáng".

Phương-Hồng Nhất Lê (tên tài khoản Facebook của bà Lê Nhất Phương Hồng - pv) bình luận về phương pháp sinh con thuận tự nhiên (Ảnh chụp màn hình).

Facebooker Anh Tuấn Trần bình luận: "Xin lỗi ý kiến cá nhân, nhưng con người khác con vật ở chỗ cải tạo được tự nhiên... Mấy mẹ thích thuận tự nhiên thì đồng nghĩa với việc chấp nhận con mình sinh ra có thể sống, có thể không. Mà thêm 1 ý kiến nữa là nếu thuận theo tự nhiên thì mẹ nên ăn đồ sống chứ cần gì ăn đồ chín. Cần gì tẩm bổ trong thai kì".

Người dùng Trình Huỳnh Bảo Nhi nhấn mạnh: "Bên tây họ đẻ tự nhiên, đẻ ngồi, đẻ trong nước hay cái gì cũng có người có trình độ bên cạnh chứ chưa nghe ai xúi đẻ 1 mình hết !".

Sữa mẹ phải chăng là thần dược chữa bách bệnh?

Một trong những quan điểm gây tranh cãi của ''chuyên gia sữa mẹ" Lê Nhất Phương Hồng là việc sữa mẹ có vô số công dụng, trong đó có cả giúp trẻ... mọc lại đốt ngón tay.

Lê Nhất Phương Hồng chia sẻ về trường hợp mọc lại đốt ngón tay sau khi bị cụt và lý giải do tế bào gốc trong sữa mẹ. Trong thực tế trên thế giới đã có ghi nhận một số trường hợp trẻ nhỏ mọc lại đầu ngón tay, tuy nhiên nguyên nhân vẫn còn nhiều tranh cãi.

Quan điểm của Lê Nhất Phương Hồng vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng, nhưng cũng đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Người thì chia sẻ đầy thán phục trước sự "thần kỳ" của sữa mẹ, người tỏ ra gay gắt: "Đúng là thần thánh hóa sữa mẹ quá đà nên cái gì cũng quy vào sữa mẹ".

Dường như, một bộ phận các bà mẹ trẻ ở Việt Nam đang tin rằng sữa mẹ có công dụng "thần thánh" chữa được bách bệnh, và quá phụ thuộc vào những tư vấn đọc được trên mạng thay vì chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa.

"Chuyên gia" Lê Nhất Phương Hồng là ai?

Theo thông tin trên mạng xã hội, bà Hồng cũng tiên phong trong việc sở hữu hàng loạt các chứng chỉ quốc tế về sữa mẹ như Chuyên gia Tư vấn Nuôi Con Sữa mẹ của Viện Sữa Mẹ Quốc tế (International Institute of Human Lactation Inc, Canada) - 7/2013, Thực hành và Vận động Nuôi con Sữa mẹ của Tổ Chức Hành Động vì Nuôi con Sữa mẹ Thế giới (WABA) - 11/2013, Chứng nhận hoàn thành khóa học "Food as Medicine" của ĐH Monash (khóa học online có thời lượng 12 giờ), chứng chỉ tham gia hoạt động "Introduction to Food and Health" của ĐH Stanford (khóa học miễn phí thời lượng 2,5 giờ), khóa học "Programming for Infant and Young Child Feeding" (thời lượng 14 giờ)...

Lê Nhất Phương Hồng từng viết một cuốn sách với tên gọi "68 Ngộ nhận & Giác ngộ về Nuôi con sữa mẹ - sai và khó, đúng và dễ". Cuốn sách từng đoạt giải sách hay 2015 và cũng là "best seller".

Với những chứng chỉ "online" với thời lượng đào tạo và học tập chỉ tính bằng vài giờ như vậy, nhiều người tự hỏi đâu mới là tiêu chuẩn của một chuyên gia?

Thành viên N.T.U chia sẻ: "Tìm hiểu thì thấy đây được gọi là chuyên gia, nhưng không hiểu là dựa trên yếu tố gì, thành tích gì?", "Hy vọng ở Việt Nam sẽ có một tiêu chuẩn nhất định về chuyên gia để người đọc những thông tin trên mạng như mình có thể chắt lọc được đâu mới là nguồn đáng tin cậy"...

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ai-khoi-xuong-trao-luu-sinh-con-thuan-tu-nhien-p48247.html