Ai hưởng lợi khi Ronaldo chia tay Real Madrid về Juventus?

CLB Juventus đã trả hơn 130 triệu USD để mua Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Juven sẽ không phải là người duy nhất đang cố gắng kiếm tiền từ CR7.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã chia tay Real Madrid và ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Juventus (Juven). Báo chí Italia đã gọi vụ chuyển nhượng này là một "thương vụ thế kỷ".

Bloomberg cho rằng trong thương vụ này, ngoài Juventus, chính hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler Automobiles với thương hiệu xe Jeep sẽ kiếm bộn tiền từ danh tiếng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của hợp đồng này vẫn chưa được Fiat Chrysler tiết lộ.

Ronaldo đã ký hợp đồng 4 năm số tiền hơn 130 triệu USD để về với CLB Juventus. Ảnh: Bloomberg.

Ronaldo đã ký hợp đồng 4 năm số tiền hơn 130 triệu USD để về với CLB Juventus. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, logo của hãng xe Jeep luôn xuất hiện trong mẫu áo sọc đen trắng của Câu lạc bộ (CLB) Juventus có thể nằm trong một chiến dịch quảng cáo lớn đã được thỏa thuận trước.

Giám đốc điều hành của Apex Marketing Group - Eric Smallwood, cho biết nếu Ronaldo có thể đưa Juventus vào vòng chung kết Champions League, sự tiếp xúc của giới truyền thông trong một năm sẽ trị giá khoảng 58,3 triệu USD. SportsPro cho hay hãng sản xuất xe hơi này sẽ trả 20 triệu USD mỗi năm cho Juven.

Fiat Chrysler cho biết năm nay đã bán được 1,9 triệu chiếc Jeep - dòng xe mang biểu tượng của thương hiệu, trên phạm vi toàn cầu. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với lượng bán ra 5 năm trước.

Ông Sergio Marchionne - Giám đốc điều hành của Fiat Chrysler, muốn tăng lượng xe bán được vào năm 2022 lên 3,3 triệu chiếc. Và Ronaldo chính là người có thể hỗ trợ họ thực hiện mục tiêu này trong 4 năm tới.

Còn theo công ty tư vấn chiến lược San Diego, sự hỗ trợ về mặt truyền thông của Ronaldo và hãng sản xuất xe Fiat Chrysler là phù hợp.

“Tinh thần tự do và phiêu lưu, sự cởi mở mà Jeep đại diện, nó hấp dẫn mọi người, và đặc biệt hơn nữa với những người mua xe mới ở Tây Ban Nha”, đại diện công ty này cho hay.

Ronaldo đã gửi một tâm thư trong ngày chia tay Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, CLB Juventus và Fiat Chrysler đều do gia tộc Agnelli kiểm soát. Gia tộc này đã sở hữu Juventus trong hơn 90 năm, điều khiển Ferrari NV và Fiat Chrysler thông qua công ty đang nắm giữ, Exor NV, sở hữu 64% Juventus.

Tháng 1/2017, Juventus đã có một chiến lược xây dựng thương hiệu mới để mở rộng doanh thu từ việc bán hàng trên toàn thế giới. Động thái này nhằm làm nổi bật giá trị của thương hiệu khi các đối thủ của nó đã được bán cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009, Ronaldo ghi 451 bàn trong 438 trận, giúp CLB 4 lần vô địch Champions League và 2 lần vô địch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha. Theo Forbes, cầu thủ 33 tuổi này là vận động viên được trả lương cao thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Lionel Messi và võ sĩ người Mỹ Floyd Mayweather.

Thành tích của Ronaldo trong 9 năm khoác áo Real.Đồ họa: Minh Phúc.

Giá trị của CR7 còn được thể hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, hiện Ronaldo có 74,5 triệu người theo dõi trên Twitter, trong khi “nhà mới” Juventus chỉ có 6 triệu và Jeep chưa đến 1 triệu. Trên Instagram, anh có 134 triệu người theo dõi, con số này gấp hơn 13 lần so với Juven.

Bloomberg cũng cho biết thêm, các nhà tài trợ của Juventus như Adidas, Allianz và Samsung đã sẵn sàng hưởng lợi khi Ronaldo đặt bút ký vào hợp đồng 4 năm với Juven.

Phúc Minh
Theo Bloomberg

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-huong-loi-khi-ronaldo-chia-tay-real-madrid-ve-juventus-post859392.html