Ðại hội thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ VIII

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Ðại hội thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ VIII.

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Ðại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ,KT) T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TÐ,KT T.Ư; Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hội đồng TÐ,KT Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an các thời kỳ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua (PTTÐ) "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu ý kiến khai mạc đại hội, Ðại tướng Tô Lâm khẳng định: Ðại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII là ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND), nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam; là dịp động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc 5 năm qua. Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện PTTÐ "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020; tôn vinh các Anh hùng LLVT nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, những thành tích, chiến công nổi bật trong các PTTÐ 5 năm qua; trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, thúc đẩy các PTTÐ thật sự trở thành động lực, có sức lan tỏa, khích lệ cán bộ, chiến sĩ CAND vượt mọi khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, PTTÐ yêu nước đã trở thành cao trào hành động cách mạng, động viên sức mạnh to lớn của đất nước, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cùng với PTTÐ yêu nước của các ngành, địa phương trong cả nước, các PTTÐ "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã tạo không khí sôi nổi, quyết tâm, góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Cụ thể, lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nông thôn; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trong phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; tích cực tham gia làm tốt công tác xã hội từ thiện, các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", xây nhà tình nghĩa, ủng hộ vật chất, động viên tinh thần đối với các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt... trong phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau".

Ðối với công tác xây dựng bộ máy, lực lượng công an luôn trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, Luật CAND năm 2018, Nghị định số 01 của Chính phủ, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, công an luôn là một trong những lực lượng đi đầu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi bước đầu của cả nước trước dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế ca ngợi, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bày tỏ xúc động trước những tấm gương hy sinh anh dũng, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã không quản ngại khó khăn, gian khổ "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng công an trong PTTÐ yêu nước 5 năm qua, đặc biệt là các tập thể, cá nhân được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tại đại hội.

Lưu ý về những diễn biến phức tạp, khó lường của khu vực, quốc tế cũng như các thách thức về tội phạm, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ở trong nước thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, lực lượng công an tiếp tục bám sát đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức PTTÐ "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, ngay sau Ðại hội, lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 và Ðại hội XIII của Ðảng; chủ động, quyết liệt đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các hoạt động bạo loạn, lật đổ, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước; kéo giảm, tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội để xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; tập trung lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội XIII của Ðảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thời gian tới.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã trao các danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu; đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen tặng 75 điển hình tiên tiến trong PTTÐ "Vì an ninh Tổ quốc", 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2015 - 2020.

Ðại hội "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII đã xác định chủ đề của PTTÐ và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, đó là: "Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tập trung vào một số trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với trọng tâm là Luật TÐ,KT; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác TÐ, KT.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ai-hoi-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-lan-thu-viii-612112/