Ai giúp MU kéo sập pháo đài Anfield?

Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng tiền vệ Scott McTominay có thể trở thành nhân tố quan trọng định đoạt số phận cuộc đại chiến giữa Liverpool và Man United.

Không phải bom tấn nào cũng tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Và không phải sản phẩm nào từ lò đào tạo trẻ cũng bị lu mờ trước những hợp đồng đắt giá.

Trường hợp của Scott McTominay thuộc vế sau. Chia sẻ với Zing, BLV John Dykes dành nhiều lời khen cho tiền vệ người Scotland, nhân tố đang có bước phát triển vượt bậc và trên đường trở thành "Darren Fletcher mới" ở sân Old Trafford.

Cavani nên vào sân trong hiệp 2

- Edinson Cavani chơi 90 phút trước Burnley. Đó có phải nước cờ phù hợp với Man United trước trận gặp Liverpool?

- Cavani khó đá chính trước Liverpool sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trước Burnley. Đây là điều hiển nhiên.

Tôi nghĩ HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ yêu cầu đội nhà nhập cuộc thận trọng trước Liverpool như điều ông ấy thường làm. Như vậy, Cavani sẽ xuất phát trên ghế dự bị. Tuy nhiên, trung phong người Uruguay sẽ là quân bài dự bị chiến thuật của Man United. Dù không đá chính, vai trò của cậu ấy trong trận đấu này vẫn rất quan trọng.

Về chiến thuật của MU, tôi dự đoán HLV Solskjaer sẽ xếp đội hình thiên về phòng ngự. Nhà cầm quân này có lẽ thích mẫu cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn như tiền đạo Marcus Rashford, người có thể đeo bắt đối phương cũng như lên công về thủ liên tục.

Và người đá cặp với Rashford nhiều khả năng là Anthony Martial. Chân sút người Pháp có thể đảm nhận vai trò trung phong cắm của Man United.

- Cavani quá giỏi để dự bị. Vậy để cầu thủ này ngồi ngoài có phải điều lãng phí?

- Thật không may khi Cavani phải nhận án treo giò 3 trận. Ở đây, tôi không muốn đề cập đến lý do cậu ấy phải nhận hình phạt.

Nếu xét về khía cạnh chuyên môn, tất cả đều thấy Cavani đang chơi rất tốt tới khi nhận án phạt treo giò. Nếu Cavani không nhận hình phạt bị cấm thi đấu 3 trận, tôi nghĩ cậu ấy sẽ được Man United sử dụng nhiều hơn.

Nhưng chính vì tiền đạo này vừa kết thúc án phạt, HLV Solskjaer có lẽ nghĩ rằng "Tôi sẽ không để cậu ấy đá quá nhiều trận". Và đó là lý đo tôi tin Cavani sẽ xuất phát trên ghế dự bị trước Liverpool.

Còn về đẳng cấp của cậu ấy, có lẽ không cần phải bàn cãi về điều này. Khi Cavani có phong độ cao, cậu ấy là trung phong cắm hay nhất của Man United.

 Cavani khó đá chính trước Liverpool sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trước Burnley. Ảnh: Getty.

Cavani khó đá chính trước Liverpool sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trước Burnley. Ảnh: Getty.

Scott McTominay lấy chỗ của Pogba

- Ai sẽ là "nhân tố bí ẩn" của Man United trước Liverpool?

- Điều khiến tôi ngạc nhiên khi theo dõi trận Man United gặp Burnley chính là HLV Solskjaer không sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay.

McTominay đã được sử dụng trong trận gặp Watford tại FA Cup. Cậu ấy chơi tốt và ghi bàn trong ngày đeo băng đội trưởng. Vì vậy, tôi nghĩ McTominay là cầu thủ rất quan trọng của Man United trước Liverpool. Tôi rất thích cầu thủ này vì thái độ cũng như sự nhiệt huyết trên sân.

Chúng ta thấy tiền vệ này thi đấu ấn tượng ra sao trong những lần Man United chạm trán Liverpool. Vì vậy, tôi nghĩ cầu thủ này sẽ giữ vai trò quan trọng với Man United.

McTominay cũng có khí chất mạnh mẽ, ghi bàn tốt và đang ngày càng tiến bộ. Tiền vệ này đang thật sự trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của Man United.

Nhưng McTominay càng hay, thì điều này lại đặt ra một vấn đề cho HLV Solskjaer. Đó chính là trường hợp của Paul Pogba. Liệu tiền vệ này sẽ tiếp tục được đá chính sau khi đã tỏa sáng trước Burnley?

Tôi nghĩ HLV Solskjaer chắc chắn để Bruno Fernandes đá chính. Ở khu trung tuyến, Fred sẽ trở lại và sát cánh cùng McTominay.

Lúc này, tôi tự hỏi HLV Solskjaer sẽ bố trí đội hình thiên về phòng ngự khi dùng thêm một tiền vệ đánh chặn hoặc ông ấy đặt niềm tin vào tiền vệ tấn công như Pogba, để tạo ra hai ngòi nổ gồm Fernandes - Pogba?

Thật sự, tôi hoài nghi về việc HLV Solskjaer sẽ dùng Pogba và Fernandes.

McTominay có khí chất mạnh mẽ, ghi bàn tốt và đang ngày càng tiến bộ. Ảnh: Getty.

- Bruno Fernandes đang là tất cả của Man United. Nhưng nếu Fernandes bị khóa chặt, sức mạnh Man United sẽ suy giảm thế nào?

- Sức mạnh của Manchester United sẽ suy giảm nếu Liverpool khiến Fernandes "tắt tiếng". Nhưng khi theo dõi bàn thắng của Man United vào lưới Burnley, Bruno Fernandes chính là người khởi xướng pha bóng quan trọng ấy. Cậu ấy đã điều bóng ra biên để đồng đội tạt vào trong cho Pogba dứt điểm

Tôi thấy một trong những điểm mạnh của Bruno Fernandes chính là khả năng kéo cả đội tiến lên. Điều này rất tốt.

Nhưng Manchester United còn thứ vũ khí khác rất nguy hiểm là các cầu thủ của họ "đều có khả năng làm tổn thương" đối phương. Chính điều đó khiến Liverpool phải thận trọng.

- Ông nghĩ sao về Marcus Rashford, người thường đá rất tốt ở những trận đấu lớn?

- Rashford có thể tạo ra nhiều điều bất ngờ trước Liverpool. Điều tôi chờ đợi nhất chính là màn so tài giữa Rashford và Trent Alexander-Arnold.

Ở mùa này, tôi không thấy Alexander-Arnold chơi thứ bóng đá đẳng cấp như trước nữa. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với cầu thủ này. Đó có lẽ vì cậu ấy đã phải chơi quá nhiều trận.

Vì vậy, tôi nghĩ Rashford sẽ tấn công vào vị trí của Alexander-Arnold. Điều này khiến tôi rất háo hức muốn được xem cả hai so tài với nhau thế nào.

- Bài tủ phòng ngự phản công của Man United liệu có phát huy hiệu quả trước Liverpool?

- Liverpool hiểu Man United. Nhưng cũng chính vì vậy, họ phải thật sự cẩn trọng. Tôi không nghĩ Liverpool sẽ thay đổi lối chơi quá nhiều. Họ nhiều khả năng vẫn trung thành với thứ bóng đá tấn công mãnh liệt, dồn ép đối thủ tới cùng. Tôi thấy Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn Man United. Họ sáng cửa đánh bại đối thủ.

Vấn đề của Liverpool là phải thận trọng trước đối thủ. Man United đang có phong độ tốt và họ đủ hỏa lực để làm tổn thương Liverpool nếu chủ nhà mắc sai lầm.

Sự trỗi dậy của Pogba đẩy MU vào thế khó Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng việc Paul Pogba đang chơi tốt khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer bối rối trước trận đại chiến với Liverpool.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-giup-mu-keo-sap-phao-dai-anfield-post1173177.html