Ai được xét nghiệm thủy ngân miễn phí sau vụ cháy công ty Rạng Đông?
Người dân đi khám sức khỏe tại trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung sẽ được miễn phí xét nghiệm thủy ngân trong máu tại các bệnh viện nếu như có chỉ định của bác sĩ.
“Nhà tôi cách đám cháy khoảng 400m. Khi xảy cháy thì gia đình đang ở nhà và chỉ nghe được thông tin qua hàng xóm, cũng chỉ biết đóng cửa chính và các cửa sổ lại cho khói bụi không bay vào nhà”, bà Mùi cho hay.
Bà cho biết, khi tới khám các bác sĩ chủ yếu đo huyết áp, nghe tim phổi, hỏi có viêm họng, khó thở… chứ không thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.
Phần lớn người dân cho biết họ mong muốn được làm các xét nghiệm thử máu, thử nước tiểu để biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình ra sao.
Có các biểu hiện ho, mệt mỏi, chảy nước mắt, bủn rủn chân tay ngay trong đêm xảy ra vụ cháy nhưng chị Đinh Thị Sen (chung cư A2, ngõ 85 Hạ Đình – sát ngay Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông) chỉ nghĩ là bị cảm cúm do thời tiết thay đổi.
Sau đó, chị Sen đã tự mua thuốc cảm cúm về dùng, tuy nhiên sau 1 tuần vẫn chưa khỏi và phải sử dụng khẩu trang cả ngày. Chỉ khi biết thông tin cảnh báo về vùng nguy hiểm sau vụ cháy chị Sen mới tới khám tại trạm y tế phường Thanh Xuân Trung.
“Tôi có nói các triệu chứng của mình thì bác sĩ bảo là bình thường, kết luận bị cảm cúm”, chị Sen cho biết.
Khi được hỏi về mức độ hài lòng với việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng của vụ cháy, chị Sen cho biết bản thân vẫn mong muốn được khám chuyên sâu, xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định chắc chắn bản thân có bị nhiễm thủy ngân hay không.
“Tôi sống lâu trong khu vực ảnh hưởng của vụ cháy nên nếu chỉ khám sơ sài như đo huyết áp, nghe tim phổi mà đã kết luận là bình thường thì không thể yên tâm được. Chắc chắc tôi sẽ tới khám ở bệnh viện tuyến trên”, chị Sen lo lắng.
“Tuy Bộ Tài nguyên đã cảnh báo về phạm vi nguy hiểm là 500m nhưng cũng không nói đến việc di tản nên tôi cũng chưa biết như thế nào”, chị Hạnh bày tỏ sự e ngại.
Theo người dân này, công việc của chị chủ yếu là làm ở nhà nên từ sau khi xảy ra vụ cháy, dù ở trong phòng chị cũng phải dùng khẩu trang.
Chị này cho biết: “Bác sĩ nói chiến sĩ cứu hỏa không bị nhiễm độc thủy ngân. Nhưng tôi là người sống ở đó, hằng ngày hít thở không khí gần nhà máy thì sao lại không lo lắng cho được”.
Về việc sử dụng thực phẩm, nguồn nước hằng ngày chị Hạnh cho biết mình sử dụng nước ngầm, đồ ăn mua ở siêu thị nên khá yên tâm và chỉ lo lắng về chất lượng không khí.
Bà Trần Thị Nhị Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, với những bệnh nhân được khám ở các điểm khám, tư vấn miễn phí và có bác sĩ chỉ định chuyển lên bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm thì tại các cơ sở khám chữa bệnh này, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền xét nghiệm máu, nước tiểu.