Ai được xác lập kỷ lục sau ca mổ tách Trúc Nhi-Diệu Nhi?

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao huy hiệu cá nhân cho 3 bác sĩ tham gia trực tiếp vào ca đại phẫu tách rời Trúc Nhi-Diệu Nhi.

Ngày 7-10, tại buổi lễ Trúc Nhi-Diệu Nhi xuất viện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam với tên: "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách vùng bụng chậu cho cặp song sinh".

TS-BS Trương Quang Định,Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, được trao chứng nhận xác lập kỷ lục

TS-BS Trương Quang Định,Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, được trao chứng nhận xác lập kỷ lục

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao huy hiệu cá nhân cho 3 bác sĩ tham gia trực tiếp vào ca đại phẫu tách rời Trúc Nhi-Diệu Nhi, gồm: TS-BS Trương Quang Định-Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố; BS Phan Văn Tiếp - Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á; BS Tạ Thị Thúy Hằng - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Khoảnh khắc GS-BS Trần Đông A chia sẻ tình cảm trước khi Trúc Nhi-Diệu Nhi về nhà

Trúc Nhi-Diệu Nhi pha trò với cô chú y bác sĩ, điều dưỡng trước khi ra viện

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cũng công bố trong thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ cặp song sinh hơn 2,3 tỉ đồng.

Cùng ghi lại hình ảnh với các cô chú điều dưỡng trước khi tạm biệt

Chi phí điều trị, phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi-Diệu Nhi là 1,2 tỉ đồng, trong đó BHYT chi trả hơn 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí điều trị, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã trao sổ tiết kiệm 1,5 tỉ đồng cho gia đình.

Nét mặt hồn nhiên của hai bé

Trúc Nhi-Diệu Nhi về nhà với hai cơ thể hoàn toàn độc lập

Trước đó, ngày 15-7, gần 100 y, bác sĩ, điều dưỡng của hàng chục bệnh viện hàng đầu tại TP HCM đã thực hiện ca đại phẫu thuật lịch sử tách rời hai bé.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/ai-duoc-xac-lap-ky-luc-sau-ca-mo-tach-truc-nhi-dieu-nhi-2020100716453079.htm