Ai được vua Lê Hiến Tông thưởng 300 mẫu ruộng vì đá cầu giỏi?

Được vua Lê Hiến Tông ban thưởng 300 mẫu ruộng chỉ nhờ vào tài đá cầu hơn người, câu chuyện lạ lùng này từng xảy ra trong sử Việt.

Câu 1. Ai được vua Lê Hiến Tông ban thưởng 300 mẫu ruộng nhờ đá cầu giỏi?

Đinh Cầu
Đinh Lưu
Lý Lưu
Lý Cầu

Dưới thời trị vì của vua Lê Hiến Tông nhà Hậu Lê, vị quan đại thần tên là Đinh Lưu (Đinh Lưu Kim) đã được vua ban thưởng tới 300 mẫu ruộng nhờ biệt tài đá cầu giỏi.

Câu 2. Lê Hiến Tông là vị vua thứ mấy của triều Hậu Lê?

Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thứ 8

Lê Hiến Tông (1461-1504) là vị vua thứ 6 của nhà Hậu Lê, ông là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, lúc nhỏ còn có tên là Lê Tranh. Giai đoạn nắm quyền của Lê Hiến Tông, nhà Hậu Lê vẫn giữ được sự thịnh trị, trước khi suy yếu dưới thời vua Lê Uy Mục.

Câu 3. Đinh Lưu được ban thưởng khi đá cầu vào dịp nào?

Tiếp sứ giả
Ngày khánh tiết
Chúc thọ vua
Sinh hoàng hậu

Trong một lần vào dịp tiết Đoan ngọ (5/5 âm lịch), khi các quan dâng sớ mừng, Đinh Lưu lại xin đá cầu chúc thọ và nói rằng số lần ông đá quả cầu không rơi sẽ ứng với tuổi thọ của vua. Sau khi ông đá mãi tới hàng trăm lần cầu vẫn không rơi, vua Lê Hiến Tông rất thích thú ban thưởng cho ông 300 mẫu ruộng ở châu Võ Nhai (Võ Nhai, Thái Nguyên ngày nay).

Câu 4. Sinh thời nhờ đá cầu giỏi, Đinh Lưu được suy tôn là?

Thần cầu
Thánh cầu
Cao cầu
Trạng cầu

Tài đá cầu của Đinh Lưu nổi tiếng đương thời, dân gian khen ngợi Đinh Lưu là bậc kỳ tài đá cầu, lại là người có dũng khí và tự tin nên tôn ông là Trạng Cầu.

Câu 5. Đinh Lưu quê ở đâu?

Hải Dương
Thái Bình
Thanh Hóa
Ninh Bình

Đinh Lưu (1479-?) vốn người làng An Dật, huyện Thanh Lâm, phủ Thượng Hồng, thừa tuyên Hải Dương (nay thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương).

Câu 6. Đinh Lưu từng đỗ hạng gì trong kỳ thi nho học?

Trạng nguyên
Bảng nhãn
Thám hoa
Hoàng giáp

Ngay từ nhỏ, Đinh Lưu đã nổi danh là thần đồng. Không chỉ giỏi văn thơ, ông còn hiểu bách công kỹ nghệ, thành thạo nhiều nghề, giỏi nhiều môn như tài cưỡi ngựa, bắn cung, đánh bóng, nhất là giỏi đá cầu. Ông từng thi đỗ thám hoa khoa Bính Thìn (năm 1496) đời Lê Thánh Tông, khi mới chỉ 17 tuổi.

Câu 7. Chức vụ cao nhất Đinh Lưu từng nắm giữ trong triều đình Hậu Lê?

Đông các đại học sĩ
Tế tửu Quốc Tử Giám
Thượng thư bộ công
Phủ doãn Thái Bình

Sau khi thi cử đỗ đạt, Đinh Lưu ra làm quan đến chức Đông các đại học sĩ - một trong những chức quan trụ cột dưới thời phong kiến.

Câu 8. Vua nào đã ép Đinh Lưu phải tự vẫn khiến ông phải bỏ trốn sang Chiêm Thành?

Lê Tương Dực
Lê Uy Mục
Lê Trang Tông
Lê Thế Tông

Theo sách Tục biên Công dư tiệp ký, dưới thời trị vì của vua Lê Uy Mục (1505-1509), Đinh Lưu bị nghi kỵ, vua quỷ Uy Mục ép ông phải tự vẫn. Không còn con đường nào khác, Đinh Lưu phải trốn sang Chiêm Thành, kết cục cuối cùng của ông về sau không ai rõ.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-duoc-vua-le-hien-tong-thuong-300-mau-ruong-vi-da-cau-gioi-post846158.html