Ai được suy tôn là thủy tổ của người Việt?

Theo 'Đại Việt Sử Ký Toàn Thư', đây là người có công lập nên đất nước đầu tiên của người Việt trong lịch sử, được suy tôn là thủy tổ của dân tộc ta.

Câu 1. Ai được suy tôn là thủy tổ của người Việt?

An Dương Vương
Kinh Dương Vương
Lạc Long Quân
Hùng Vương

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, thủy tổ của người Việt là Kinh Dương Vương, vốn dòng dõi của Thần Nông. Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương là người đã hình thành nên Nhà nước sơ khai đầu tiên của người Việt vào năm 2879 TCN.

Câu 2. Sau khi lập quốc, Kinh Dương Vương đặt quốc hiệu là?

Văn Lang
Âu Lạc
Xích Quỷ
Giao Chỉ

Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư, Kinh Dương Vương có tên húy Lộc Tục. Sau khi lập quốc, vua đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Lãnh thổ dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn. Về sau, sự nghiệp của vua được kế tục bởi con trai là Lạc Long Quân.

Câu 3. Lăng mộ Kinh Dương Vương hiện ở địa phương nào?

Hà Nội
Hà Nam
Bắc Ninh
Hải Dương

Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương hiện ở làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Câu 4. Lễ hội Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh được tổ chức vào tháng mấy hàng năm?

Tháng Giêng
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Tư

Theo báo Bắc Ninh, lễ hội Kinh Dương Vương diễn ra từ ngày 14 đến 19 tháng Giêng, trong đó chính hội là ngày 18 tháng Giêng. Trong ngày này, các bô lão và nhân dân làng Á Lữ tiến hành lễ rước thủy tổ Kinh Dương Vương, đại đế Lạc Long Quân và hoàng hậu Âu Cơ từ lăng về lại đền thờ. Cũng trong ngày này, các vị bô lão trong làng tiến hành lễ tế cầu nhân khang vật thịnh mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Câu 5. Địa phương nào sau đây hiện có đường mang tên Kinh Dương Vương?

Hà Tĩnh
TP.HCM
Bắc Ninh
Cả 3 địa phương trên

Tên Kinh Dương vương được đặt cho một số con đường tại TP.HCM, thành phố Bắc Ninh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Câu 6. Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của ai?

Kinh Dương Vương
Lạc Long Quân
An Dương Vương
Thủy Vương

Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Hùng Vương chính là vị vua lập nên nước Văn Lang.

Câu 7. Dưới thời Hùng Vương, nước ta được chia thành bao nhiêu bộ?

15
16
17
18

Dưới thời Hùng Vương, nước ta được chia làm 15 bộ, gồm: Văn Lang, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đóng đô ở Phong Châu.

Câu 8. Đâu là tên của chức quan đứng đầu triều đình dưới thời các vua Hùng?

Thái Úy
Lạc Hầu
Thừa Tướng
Thái Sư

Dưới thời các vua Hùng, bộ máy Nhà nước vẫn còn rất sơ khai. Trong đó, đứng đầu quan văn là Lạc Hầu, đứng đầu quan võ là Lạc Tướng, con trai vua được gọi là Quan Lang, con gái vua được gọi là Mị Nương.

Kinh Dương Vương - thủy tổ của dân tộc Việt Kinh Dương Vương là nhân vật truyền thuyết, thuộc dòng dõi vua Thần Nông, vốn được suy tôn làm thủy tổ của người Bách Việt.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-duoc-suy-ton-la-thuy-to-cua-nguoi-viet-post825801.html