Ai đứng sau âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela?

Chính quyền Venezuela đã chỉ thị bắt giữ một cựu Chủ tịch Quốc hội nước này trong hôm 9/8 do cáo buộc ông này có liên quan tới âm mưu ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro vào hôm cuối tuần trước trong lúc Chính phủ cũng thực hiện nhiều vụ bắt giữ khác.

Tổng thống Maduro cáo buộc các thủ lĩnh phe đối lập dính líu tới âm mưu ám sát hụt (Nguồn: AP).

Chính trị gia đối lập bị bắt giữ

Chỉ thị bắt giữ trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi một nhà lập pháp phe đối lập khác bị bắt giữ, và Chính phủ Venezuela đã tước bỏ quyền miễn trừ của cả hai chính trị gia này.

Trong hôm thứ Tư, Tòa án Tối cao Venezuela cho hay họ đã tìm thấy chứng cứ cho thấy ông Julio Borges, một lãnh đạo cấp cao của phe đối lập từng giữ vị trí Chủ tịch Quốc hội, đã phạm tội phản quốc, xúi giục và âm mưu giết người nhằm vào Tổng thống Maduro. Tòa án này ra lệnh bắt giữ ông Borges, người hiện đang ở Colombia.

Trước đó, trong đêm hôm thứ Ba, ông Juan Requesens, Phó Chủ tịch Quốc hội, cũng bị các cơ quan tình báo Venezuela bắt giữ - giới chính trị gia đối lập cho hay. Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy ông Requensens xuất hiện từ cầu thang máy, sau đó bị rượt đuổi và bị bắt giữ bởi các đặc vụ.

Ông Borges hiện chưa đưa ra bình luận nào trước lệnh bắt giữ trên. Trong khi đảng của ông Requesens là Primero Justicia cho hay ông đã bị Chính phủ “bắt cóc”.

Hai vụ bắt giữ trên là động thái đầu tiên nhằm vào các nhà lập pháp phe đối lập kể từ sau vụ ám sát hụt ông Maduro, trong đó Chính phủ khẳng định rằng đây là một âm mưu của phe đối lập nhằm sát hại ông Tổng thống. Một số máy bay không người lái (Drone) mang theo thuốc nổ đã phát nổ gần vị trí ông Maduro đứng trong lúc ông đang có bài phát biểu nhân một cuộc diễu binh. May mắn là ông Maduro không chịu tổn thương nào.

Trong lúc sự việc xảy ra, Kênh truyền hình nhà nước của Venezuela đã chiếu cảnh hàng trăm binh sỹ bỏ chạy hoảng loạn sau khi xuất hiện 2 tiếng nổ lớn.

Hồi năm ngoái, phe đối lập Venezuela đã giành được giải thưởng Sakharov, được trao bởi Nghị viện châu Âu cho những người hoạt động vì nhân quyền. Ông Borges là người đã đứng ra nhận giải thưởng này đại diện cho phe đối lập đồng thời nói rằng nền dân chủ Venezuela đang bị đe dọa.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, Chính phủ Venezuela đã tuyên bố bắt giữ được 6 nghi phạm, trong đó có một người mà họ cho là từng tấn công vào các trại lính hồi năm ngoái. 2 trong số những nghi phạm này được Chính phủ nêu đích danh. Bằng động thái bắt giữ các chính trị gia phe đối lập, Chính phủ của ông Maduro đang cố gắng dập tắt sự chống phá từ các phần tử đối lập cả ở trong và ngoài nước.

Sự chống phá từ bên ngoài

Cho đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ ám sát hụt, chỉ có một nhóm phiến quân có tên gọi Franelas Soldiers đã viết trên Twitter những lời bóng gió nhận trách nhiệm về mình. Nhóm này viết rằng đã “chứng minh rằng Chính phủ Venezuela hiện tại rất dễ bị tấn công” và tuyên bố vụ tấn công đã được chuẩn bị kế hoạch từ lâu, việc thực hiện chỉ là vấn đề thời gian.

Đây không phải lần đầu tiên một vụ tấn công nhằm vào các quan chức chính phủ Venezuela xảy ra. Hồi năm ngoái, Oscar Perez - một viên cảnh sát tha hóa - đã cướp một chiếc trực thăng rồi lái thẳng về phía tòa nhà chính phủ ở thủ đô Caracas và ném một quả lựu đạn vào tòa nhà. 6 tháng sau, Perez bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát Venezuela.

Trong nhiều ngày qua, vụ ám sát hụt khiến truyền thông Mỹ và phương Tây đưa ra nhiều thông tin chưa kiểm chứng cho rằng vụ việc xảy ra do hành động của những người dân Venezuela chống đối ông Maduro vì những chính sách điều hành đất nước yếu kém gây nên.

Một số hãng truyền thông nước ngoài còn dẫn nguồn phe đối lập cho rằng chính quyền Tổng thống Maduro đã “dàn dựng” vụ ám sát hụt này nhằm đánh lạc hướng dư luận công chúng đang rất hoang mang và bức xúc vì đời sống vô cùng khó khăn do khủng hoảng kinh tế đang diễn biến ngày càng xấu.

Với luận điểm cho rằng ông Maduro sẽ lợi dụng vụ ám sát hụt này để thực hiện chiến dịch thanh trừng rộng rãi phe đối lập, các đối thủ chính trị cả ở trong và ngoài nước, từ đó thâu tóm quyền lực trong tay. Giới truyền thông phương Tây cũng cáo buộc Chính phủ ông Maduro đã tự dàn dựng vụ ám sát trên.

Tuy nhiên, những luận điểm này không hề đưa ra được bằng chứng cụ thể, trong khi 6 nghi phạm bị bắt giữ do liên quan tới âm mưu ám sát hụt đều là những phần tử bất hảo từng có tiền sự và bị các cơ quan an ninh Venezuela theo dõi từ lâu. Đây đều là các thành phần chống phá chính quyền liên kết với các thế lực nước ngoài.

Dù vụ ám sát bất thành song sự việc cũng cho thấy thực tế rằng tình hình an ninh và chính trị ở Venezuela đang hết sức căng thẳng do khủng hoảng kinh tế, lạm phát siêu tốc và cuộc sống người dân hết sức khó khăn.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ai-dung-sau-am-muu-am-sat-tong-thong-venezuela-tintuc412282