Ai đang tin cách chữa mề đay phản khoa học đáng sợ này thì bỏ ngay để tránh hậu họa khó lường

Việc dùng cách lể để trị mề đay là quan niệm sai lầm và cần bỏ ngay.

Cắt lễ không điều trị bệnh mề đay

Theo các chuyên gia da liễu, bệnh mề đay là một dạng dị ứng ở ngoài da. Đây là một phản ứng cấp hoặc mãn tính của mao mạch, do dị ứng phù ở da hoặc niêm mạc. Biểu hiện của bệnh rất dễ nhận biết, khi bị nổi mề đay, vùng da nổi gồ lên từng mảng có nhiều hình dạng khác nhau, gây ngứa, càng gãi càng ngứa và càng nổi thêm sẩn mới.

Có nhiều nguyên nhân nổi mề đay như nhiễm khuẩn, tiếp xúc, do thời tiết, di truyền, tự phát. Bệnh mề đay có thể xuất hiện bất cứ khi nào, càng gãi thì các nốt sẩn càng lan rộng. Các nốt sẩn mọc một thời gian rồi có thể tự lặn mất, bệnh mề đay mãn tính nếu không được điều trị sớm, triệt để thì dẫn dễ phát triển nặng hơn thành mề đay mãn tính. Mề đay mãn tính sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người bệnh. Khi bệnh đã ở tình trạng mãn tính, khả năng điều trị sẽ khó hơn và cần nhiều thời gian hơn.

Lương y Bùi Hồng Minh (Phó chủ tịch Hội đông y Ba Đình) cho biết : “Việc nổi mề đay có nhiều nguyên nhân. Người bệnh có thể do bị nóng dạ dày, gan và thận nóng nên không bài tiết dẫn đến khí huyết không phát ra ngoài dẫn tới nóng trong. Vì vậy, những người nổi mề đay nên uống các loại nước mát như: bột sắn dây, rau má hoặc lấy lá rau kinh giới dã".

Theo Lương y Bùi Hồng Minh, mọi người tuyệt đối không nên dùng biện pháp cắt lễ trị nổi mề đay. Bởi đây là cách chữa trị phản khoa học và rất nguy hiểm. Bởi, đa số dụng cụ cắt lể mà mọi người thường sử dụng là các mảnh kim loại, đồng xu, mảnh vụn sành sứ, và nhiều vật nhọn tương tự có thể không được sát trùng kĩ, không đảm bảo vô khuẩn, vệ sinh. Hơn nữa, người thao tác sử dụng thường rất mạnh gây xây xát, tổn thương da ở nhiều mức độ từ nhẹ đến trung bình, thậm chí gây bầm máu, chảy máu nhiều. Nhiều người quan niệm phải làm mạnh tay thì mới đuổi được tà khí ra ngoài. Đây là cách suy nghĩ và cách làm hoàn toàn sai lầm., thậm chí có thể làm bệnh nặng hơn, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Mặt khác, cắt lể có thể gây ra chảy máu nhiều, nhất là nếu rạch phạm vào các mạch máu nông hay các tĩnh mạch nông giãn to, có thể gây chảy máu không thể cầm được ở những người bị rối loạn đông máu hay đang dùng thuốc chống đông máu.

Không nên tìm các biện pháp chữa bệnh mề đay phản khoa học

Theo Lương y Bùi Hồng Minh, khi bị mề đay nên đi khám da liễu để được chỉ định hợp lý. Với những trường hợp bệnh nhân có thói quen tiếp xúc với nước lạnh hoặc gặp thời tiết lạnh bị nổi mề đay cần mặc ấm, đặc biệt là lúc thời tiết chuyển mùa từ nóng sang lạnh. Mỗi khi giặt quần áo, rửa chén, bát nên dùng găng tay có độ dày thích hợp.

Người bị mề đay tuyệt đối không tự ý uống bất kì loại thuốc nào khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ. Mặt khác, thúc đẩy tăng cường tuần hoàn máu bằng cách massage và tập thể thao. Ngoài ra, người bệnh cũng tránh căng thẳng quá mức.

Với trẻ em bị mề đay, cha mẹ không nên tìm các biện pháp chữa bệnh phản khoa học rất nguy hiểm. Người bị mề đay cần tránh dùng những loại thức ăn, những loại thuốc dễ gây dị ứng như hải sản, trứng, đồ hộp, lạp xưởng…, đặc biệt đó tránh xa tất cả các loại chất kích thích. Trong trường hợp người bệnh bị nổi mề đay cấp tính gây ngứa ngáy, khó chịu cần ăn những đồ ăn nhẹ, giảm muối…

Nếu là phụ nữ thường hay nổi mề đay cần thận trọng trong việc sử dụng mỹ phẩm và lựa chọn cho mình những loại mỹ phẩm thích hợp với loại da, cơ địa của bản thân.

Phúc Linh

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/song-khoe/ai-dang-tin-cach-chua-me-day-phan-khoa-hoc-dang-so-nay-thi-bo-ngay-de-tranh-hau-hoa-kho-luong-20171208154235093.htm