'Ai đã đặt tên cho dòng sông?' vào đề thi Văn thi THPT Quốc gia, thí sinh vui mừng ra về sớm

Tác phẩm 'Ai đã đặt tên cho dòng sông?' của Hoàng Phủ Ngọc Tường được đưa vào đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều thí sinh ra về khá sớm và nhận định đề khá dễ.

Sáng nay 25/6, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với môn Ngữ văn. Trước giờ thi, các thí sinh không khỏi lo lắng về đề Văn.

Tại điểm trường THPT Phan Bội Châu, một số thí sinh hoàn thành bài thi và ra về trước từ 9h10 sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Theo nhận định của các thí sinh, đề Ngữ văn năm nay khá dễ, vì vậy có thể hoàn thành sớm: "Đề thi Nêu cảm nhận của anh chị về hình ảnh sông Hương qua cái nnhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường".

Đề thi Ngữ Văn THPT Quốc gia 2019.

Đề thi Ngữ Văn THPT Quốc gia 2019.

Các thí sinh ra khỏi phòng thi sớm không được mang theo đề thi.

Thí sinh Nguyễn Đình Hưng, ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Giang.

Em Trần Thế Minh Anh (SN 1999), trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thí sinh tự do tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, đề thi Văn vừa sức với bản thân, em sẽ cố gắng làm bài tốt cho những môn thi sau.

Tuy nhiên, ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đề thi Văn năm nay đã làm khó thí sinh, không có học sinh nào ra về sớm.

Các thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên.

Thí sinh nhận định đề Ngữ văn năm nay khá dễ.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ai-da-dat-ten-cho-dong-song-vao-de-thi-ngu-van-thi-sinh-vui-mung-ra-ve-som-a439207.html