Ai cứu được Aguero?

Sự nghiệp vĩ đại của Sergio Aguero ở Man City đang bị quên lãng, khi chân sút người Argentina không còn được HLV Pep Guardiola quan tâm.

Chuyện gì đang xảy ra với Aguero? Có lẽ chỉ tiền đạo này và HLV Guardiola biết.

Thế nhưng, một sự thật không thể chối cãi rằng Aguero không phải vấn đề quá cấp bách để HLV Guardiola phải tốn nhiều thời gian giải quyết vào lúc này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn rất nhiều việc quan trọng khác để làm trên hành trình giấc mơ "ăn bốn".

Nốt trầm của huyền thoại

Aguero là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Man City. Anh đã ghi 256 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ngay cả khi mang tầm vóc huyền thoại ở CLB, điều đó vẫn không cứu được chân sút người Argentina.

Vào đầu tuần này, HLV Guardiola phát đi thông điệp tới số 10. Ông nói chưa nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng với cậu học trò và Fernandinho.

Cựu thuyền trưởng Barca không muốn bị "phân tâm" khi đang nỗ lực giúp CLB chinh phục tất cả danh hiệu mùa này. Đây giống đòn đau giáng vào Aguero.

 Aguero chưa thể hiện được nhiều ở mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

Aguero chưa thể hiện được nhiều ở mùa 2020/21. Ảnh: Getty.

SportsMail tiết lộ Aguero ngày càng mất niềm tin vào HLV Guardiola. Anh ngán ngẩm với cách đối xử của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Thời gian đầu mùa với chân sút người Argentina là ác mộng. Anh dính chấn thương, nhiễm virus corona... khiến thời gian thi đấu bị gián đoạn.

Song, tất cả đã kết thúc.

Mũi nhọn 32 tuổi hiện rất sung sức sau khi vượt qua những vấn đề sức khỏe. Anh vẫn còn khao khát cháy bỏng và muốn giúp đỡ đội nhà.

HLV Guardiola đáp ứng điều đó. Thế nhưng, ông lại thực hiện rất hời hợt.

Chạm trán Southampton hôm 10/3, Aguero chỉ được thi đấu 18 phút. Lúc chân sút người Argentina được đưa vào sân, Man City đã dẫn trước 5-2.

Từ đầu năm 2021, Aguero mới góp mặt trong 4 trận đấu với tổng số phút thi đấu là 93. Không tiền đạo mang tầm vóc vĩ đại nào chấp nhận với điều đó.

Song, HLV Guardiola có lý do riêng. Trong thời gian Aguero dính chấn thương, Man City vẫn sống ổn, chơi thứ bóng đá sôi động và hiệu quả.

Họ tiếp cận khung thành đối thủ từ nhiều phía. Từ Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva đến Phil Foden hay Ilkay Gundogan, tất cả đều có thể sắm vai "số 9 ảo", tức đá thay vị trí của Aguero.

Tiền đạo Gabriel Jesus cũng thay đổi lối chơi. Chân sút người Brazil tự thích nghi với chiến thuật được HLV Guardiola áp dụng. Nhắc tới Jesus, người ta nói đến mẫu trung phong linh hoạt.

HLV Guardiola tạo ra được cỗ máy chiến thắng ở mùa 2020/21 mà không cần tới Aguero. Cựu thuyền trưởng Barca cũng không làm việc theo cảm tính. Những điều đó khiến tiền đạo người Argentina bị cho ra rìa.

Man City đang có cơ hội để giành "cú ăn bốn". Để hoàn thành mục tiêu, HLV Guardiola cần hệ thống ổn định. Bất cứ thay đổi nào không cần thiết dễ khiến "The Citizens" trả giá đắt. HLV Guardiola hiểu điều này.

Aguero từng là chân sút xuất sắc của Premier League. Nhưng hiện tại, anh giống tiền đạo già nua và mất đi sự sắc bén. Man City cũng học được cách sống mà không có trung phong người Argentina.

Tầm vóc vĩ đại không cứu được Aguero ở sân Etihad. Ảnh: Getty.

Hướng đi nào cho Aguero?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Guardiola nói: "Chúng ta phải bình tĩnh. CLB sẽ nói chuyện với người đại diện của cậu ấy". Ông thầy người Tây Ban Nha còn nhấn mạnh phong độ của Aguero sẽ quyết định tất cả.

Nói như HLV Guardiola thì ngôi sao số 10 sẽ cần những khoảnh khắc bùng nổ để cứu vãn tình hình. Với một tiền đạo, những bàn thắng sẽ dứt điểm cho mọi vấn đề.

Như vậy, Aguero cần những bàn thắng quyết định trong thời gian tới. Đó giống như tình huống nổi tiếng xé lưới QPR để mang về chức vô địch Premier League mùa 2011/12 cho Man City.

Chân sút Nam Mỹ không có nhiều lựa chọn trong việc khôi phục vị thế ở sân Etihad. Anh phải nỗ lực nhiều hơn để giành lại niềm tin từ người quản lý đội bóng.

Theo tiết lộ từ nhà báo Jose Alvarez, người có mối quan hệ rất thân với Aguero, tiền đạo người Argentina không có ý định đầu hàng. Tay săn bàn vĩ đại của CLB vừa kêu gọi CĐV hãy "ủng hộ Man City".

Tuy nhiên, HLV Guardiola dường như chuẩn bị cho cuộc sống không có Aguero. SportsMail phao tin chiến lược gia người Tây Ban Nha đang để mắt tới Joao Felix và Erling Haaland trong hè 2021.

Aguero cũng có thể tự cứu chính mình bằng cách tìm đến Barca. Đội bóng xứ Catalonia rất muốn chiêu mộ cầu thủ người Argentina vào hè 2021.

Nhưng để tới sân Camp Nou, cựu trung phong Atletico được Marca cho biết phải giảm lương. Hiện tại, Aguero bỏ túi 15 triệu euro/năm, con số khổng lồ với Barca ở thời điểm hiện tại.

Aguero có thể chỉ tới Barca nếu Lionel Messi còn ở đó. Gần đây, theo La Repubbica, Leo bất ngờ nhắn nhủ với Angel di Maria của PSG rằng: "Lần cuối cùng tôi đến đây với tư cách đối thủ".

Câu nói ấy được Messi thốt lên sau trận hòa 1-1 giữa PSG và Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Đó cũng được cho là bằng chứng Leo có thể rời Barca và gia nhập gã khổng lồ nước Pháp.

Hôm 28/2, nhà báo Ian Whittell chạy tiêu đề lớn "Sự nghiệp rực rỡ của Sergio Aguero ở Manchester City sắp kết thúc?" trên Irishexaminer. Nếu câu trả lời là đúng, đó sẽ là đoạn kết buồn cho một huyền thoại của Man City.

HLV Guardiola có thể đã quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đã không còn sự tồn tại của khái niệm "ân tình".

Aguero đang đối mặt với thời khắc quan trọng của sự nghiệp. Mũi nhọn người Argentina chưa muốn dừng lại đồng thời còn khát khao cháy bỏng.

Số 10 của Man City vẫn quyết tâm tạo ra "điều gì đó" cho CLB. Nhưng mọi thứ dường như đang ngoài tầm kiểm soát của Aguero.

Không ai có thể cứu được tiền đạo này, trừ chính bản thân. Muốn ở lại sân Etihad, trung phong 32 tuổi cần những tình huống bùng nổ, giống cách anh từng làm rất tốt trước QPR cách đây 9 năm. Bằng không, ngày Aguero chia tay Man City chỉ còn là vấn đề thời gian.

Aguero mới thi đấu 334 phút trên mọi đấu trường mùa 2020/21. Anh cũng ghi được chỉ 2 bàn thắng.

Lúc 3h rạng sáng 14/3, Man City sẽ làm khách đến sân Craven Cottage của Fulham ở vòng 28. Đây có thể là trận đấu Aguero được HLV Guardiola sử dụng, bởi ông thầy người Tây Ban Nha muốn bảo toàn lực lượng cho trận tiếp M'gladbach ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 17/3.

Ở Manchester bây giờ, Man City là số một Phó tổng biên tập Joe Brewin của tạp chí FourFourTwo (Anh) tin rằng chiều sâu đội hình lý tưởng là yếu tố giúp Man City tiến gần chức vô địch Premier League mùa 2020/21.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ai-cuu-duoc-aguero-post1192565.html