Ai cũng tránh rủi ro

Chỉ đích danh Iran có liên quan đến các vụ tấn công dầu mỏ ở Saudi Arabia, kêu gọi thành lập liên minh để ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai đối với các mỏ dầu và tàu dầu ở vùng Vịnh, nhưng Mỹ đã làm giảm căng thẳng với tuyên bố vẫn ưu tiên cho 'một giải pháp hòa bình'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, sứ mệnh của ông là tạo dựng một liên minh nhằm đi tới hòa bình và một giải pháp hòa bình, đồng thời mong muốn Iran cũng nhìn mọi chuyện “theo cách như vậy”.

Trước đó, căng thẳng dâng cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng dòng tweet “đạn đã lên nòng”, quân đội Mỹ thậm chí lập một danh sách các mục tiêu tại Iran. Đáp lại, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, một cuộc không kích của Mỹ hay Saudi Arabia đều có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện, đồng thời nhấn mạnh Iran không muốn chiến tranh song cũng sẽ không ngần ngại nếu điều này là cần thiết để tự vệ.

Trên thực tế cả Mỹ và Iran đều muốn tránh đối đầu quân sự. Một cuộc chiến ở Vịnh Ba Tư chắc chắn sẽ gây ra bất ổn sâu sắc đối với hệ thống dầu mỏ toàn cầu, kéo theo những rủi ro về chính trị và kinh tế. Vì thế, sự thận trọng của Mỹ và các nước có liên quan cho thấy không có ai muốn “dính líu” sâu vào vụ này bởi họ có thể là nạn nhân tiếp theo bởi lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng của họ sẽ bị đe dọa.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201909/ai-cung-tranh-rui-ro-2965295/