'Ai cũng biết Maguire không đáng giá 80 triệu bảng'

Theo cựu danh thủ Paul Parker, Harry Maguire không thể thay đổi bộ mặt hàng phòng ngự Man United như những gì Virgil van Dijk làm được tại Liverpool.

Từ thời huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho, điểm yếu cố hữu khiến Man United không thể vươn tới thành công là hàng phòng ngự, đặc biệt ở vị trí của cặp trung vệ. Mùa giải 2018/19, "Quỷ đỏ" tiếp tục cho thấy màn trình diễn tệ hại nơi hàng thủ với 54 bàn thua sau 38 trận đấu.

Để giải quyết vấn đề này, nửa đỏ thành Manchester đã "phá két" để chiêu mộ trung vệ Harry Maguire từ Leicester City với mức giá kỷ lục 80 triệu bảng. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Paul Parker, giá trị của cầu thủ người Anh không hề xứng đáng với con số này.

Nhiều người cho rằng MU đã hớ khi chiêu mộ Maguire với giá 80 triệu bảng. Ảnh: Getty Images.

Nhiều người cho rằng MU đã hớ khi chiêu mộ Maguire với giá 80 triệu bảng. Ảnh: Getty Images.

"Tại MU, cặp trung vệ luôn bị coi là đồ bỏ đi. Đây là quan niệm được cấy vào đầu CĐV từ thời Mourinho và luôn duy trì cho tới tận bây giờ. Ban lãnh đạo MU hiểu rõ điều này và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Cách tốt nhất họ đưa ra để khiến CĐV trật tự là chi 80 triệu bảng cho hậu vệ mà ai cũng biết không xứng đáng với mức giá đó", ông chia sẻ trên Eurosport.

"Lúc này, hy vọng của MU là Maguire có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như Virgil van Dijk tại Liverpool. Tuy nhiên, bạn hiếm khi có thể tạo ra 2 vụ lớn chỉ từ một kíp thuốc nổ. Tôi không cho rằng Maguire ở cùng đẳng cấp với Van Dijk, và số tiền này chỉ chồng lên vai cậu ấy thêm hàng tấn áp lực", cựu cầu thủ MU trả lời thẳng thắn.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra vấn đề của MU lúc này. Đó chính là hàng tiền vệ, nơi ngoài Paul Pogba, HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn trong tay một cái tên nào thực sự đáng tin tưởng.

"MU còn đó nhiều vấn đề. Ở hàng tiền vệ, họ đang thiếu đi chất sáng tạo. Đã có những liên hệ với Christian Eriksen, và sau đó nhiều khả năng sẽ là tiền đạo khi mà Romelu Lukaku không phải mẫu trung phong phù hợp với đội bóng", ông phân tích.

Lukaku đã bay sang Italy để hoàn tất những thủ tục cuối cùng gia nhập Inter Milan. Ở chiều ngược lại, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cũng xúc tiến thương vụ Mario Mandzukic nhằm gấp rút đưa anh về từ Juventus trước khi thị trường chuyển nhượng tại Anh đóng cửa.

Trong trường hợp không thành công, đội bóng này sẽ phải trông cậy vào Marcus Rashford, tiền đạo thực thụ duy nhất trong đội hình MU ít nhất ở giai đoạn lượt đi của mùa giải.

Lukaku được chào đón như người hùng tại Inter Milan Sáng 8/8, Romelu Lukaku đã có mặt tại CLB Inter Milan để kiểm tra y tế. Hàng trăm cổ động viên đã đợi sẵn để chào đón tiền đạo người Bỉ.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-cung-biet-maguire-khong-dang-gia-80-trieu-bang-post972572.html