Ai chữa khỏi bệnh lạ cho công chúa Mỵ Châu?

Bấy giờ, công chúa Mỵ Châu bị bệnh, từ mặt mũi, chân tay đều mọc đầy mụn đỏ, rất ngứa ngáy, chữa mãi không khỏi.

Câu 1.Vị thần y nào đã chữa lành bệnh cho Mỵ Châu công chúa?

Vương Ứng
Vương Bột
Tuệ Tĩnh
Thánh Tản viên

Theo sách “Đại Việt sử ký tiền biên”, bấy giờ, công chúa Mỵ Châu bị bệnh phong, căn bệnh được coi là lạ khi ấy, từ mặt mũi, chân tay đều mọc đầy mụn đỏ, rất ngứa ngáy. An Dương Vương cho đã cho gọi rất nhiều thầy thuốc, danh y đến nhưng đều không tìm cách nào chữa khỏi được cho công chúa. Cuối cùng, Vương Ứng đã chữa lành bệnh phong cho công chúa của nước Âu Lạc.

Câu 2. Vị thiền sư chữa bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông?

Mãn Giác
Lưu Chân Không
Nguyễn Minh Không
Vạn Hạnh

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, vua Lý Thần Tông mắc bệnh “hóa hổ”, nguy hiểm đến tính mạng. Danh y trong cung chữa mãi không được, sau nhờ thiền sư Nguyễn Minh Không chữa trị mới khỏi.

Câu 3. Căn bệnh vua Lý Thần Tông mắc phải có biểu hiện thế nào?

Người mọc đầy lông
Ngứa ngáy khó chịu
Thường xuyên quát tháo
Tất cả triệu chứng trên

Theo sách “Giai thoại lịch sử Việt Nam”, căn bệnh “hóa hổ” khiến vua Lý Thần Tông ngứa ngáy, lông mọc khắp người, càng ngứa càng gãi, lông lại càng mọc nhiều. Theo ý học ngày nay, đó là căn bệnh có tên khoa học là Hypetrichose, thuộc dạng dị loạn, khiến cơ thể mọc đầy lông lá. Trên thế giới, nhiều người đã mắc phải căn bệnh này, nó còn được gọi là “triệu chứng người sói”.

Câu 4. Ai đỗ hoàng giáp nhưng ở nhà chữa bệnh giúp đời?

Lê Quát
Bạch Liêu
Tuệ Tĩnh
Lê Hữu Trác

Theo sách “Giai thoại lịch sử Việt Nam”, Tuệ Tĩnh (1330-1400) có tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, sinh ra ở Hải Dương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông từng lớn lên trong chùa, sau thi đỗ hoàng giáp dưới thời Trần, Tuệ Tĩnh không ra làm quan, ở nhà học nghề thuốc cứu đời. Ông được suy tôn làm "Tiên thánh thuốc Nam" của người Việt.

Câu 5. Hải Thượng Lãn Ông là biệt danh của vị danh y nào?

Lưu Chân Không
Tuệ Tĩnh
Lê Hữu Trác
Từ Đạo Hạnh

Theo sách "Hải Thượng y tông tâm lĩnh", Lê Hữu Trác (1720-1791) còn có biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (ông già lười). Ông sinh ra ở Hải Dương nhưng cuộc đời ông chủ yếu sống ở vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh. Lê Hữu Trác và Tuệ Tĩnh được ghi nhận là 2 danh y lớn nhất của nước ta trong thời phong kiến.

Câu 6. Ai là tác giả của bộ sách “Nam dược thần hiệu”?

Nguyễn Minh Không
Tuệ Tĩnh
Lê Hữu Trác
Từ Đạo Hạnh

“Nam dược thần hiệu” là bộ sách do đại danh y Tuệ Tĩnh biên soạn. Nam dược thần hiệu tổng cộng có 11 cuốn, liệt kê các vị thuốc và 184 loại bệnh thông thường. Cùng với bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác, đây là 2 bộ sách ý học lớn nhất của nước ta trong thời phong kiến.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ai-chua-khoi-benh-la-cho-cong-chua-my-chau-post1015231.html