Ai cho phép thu phí gửi xe 'cắt cổ' ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng?

Chiều 12.2.2019, tôi đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) dự tang lễ bạn tôi – Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). Theo tôi biết, nhà tang lễ này vốn trước nay không thu phí giữ xe máy, ô tô của người đến viếng.

Nhưng khi đến gần đây thì thấy lập trạm gác có barie để thu tiền giữ ô tô. Giờ viếng bạn tôi bắt đầu lúc 15h30. Tôi đến trước 15 phút, đánh xe vào bãi. Đến khi theo xe tang ra cổng lúc 17h30 tôi đưa thẻ để tính tiền thì bị thu phí là 90.000 đồng. Do không muốn cản trở đoàn tang nên tôi không đôi co (dù rất bực).

Tôi muốn hỏi Ban quản lý Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng:

1) Có phải thiếu tiền đến mức phải tận thu tiền của dân cả ở nhà tang lễ không? (Trong khi đây là nhà tang lễ trung ương). Tôi đi đến những nhà tang lễ như ở Bệnh viện Quân đội 354 hay ở bệnh viện dân sự Thanh Nhàn vẫn được miễn phí trông xe.

2) Tôi bị thu 90.000 đồng cho hai tiếng giữ xe trong khi giá quy định của Thành phố Hà Nội là 25.000 đồng cho hai tiếng đầu, tiếp hai tiếng sau vẫn là 25.000 đồng, số tiền thu lại không có biên lai. Số tiền này ai hưởng?

Tôi đề nghị bỏ ngay việc thu tiền giữ xe tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để không làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh quân đội. Chẳng lẽ tiền dịch vụ tang ma do tang quyến ký với ban quản lý nhà tang lễ chưa đủ hay sao mà còn lợi dụng người chết để tận thu tiền người sống?

Phạm Xuân Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ai-cho-phep-thu-phi-gui-xe-cat-co-o-nha-tang-le-bo-quoc-phong-955139.html