Treo quốc kỳ Malaysia ở Mỹ, bị nhầm là tổ chức họp IS

Một người Malaysia đệ đơn kiện vì bị phân biệt đối xử sau khi lá quốc kỳ của quê hương mà ông này sử dụng cho bữa tiệc ngoài trời bị nhầm lẫn thành cờ Mỹ in biểu tượng IS.

Channel News Asia dẫn hồ sơ tố tụng cho hay công dân Malaysia Munir Zanial, hiện là kỹ sư ở Mỹ, bị tố cáo lên Cục Điều tra Liên bang (FBI) hồi tháng 9/2017 sau khi ông thuê một địa điểm tại Kansas để tổ chức tiệc.

Phần lớn trong số 45 khách mời là người Hồi giáo, một số khách nữ đeo khăn trùm đầu. Một lá quốc kỳ Malaysia được treo để mừng 60 năm quốc khánh Malaysia và cho các vị khách lần lượt chụp hình cùng.

Cờ Malaysia bị nhầm thành cờ Mỹ có biểu tượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) in đè lên. Ảnh: Reuters.

Cờ Malaysia bị nhầm thành cờ Mỹ có biểu tượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) in đè lên. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên của khu tổ chức bữa tiệc đã báo lên ban quản lý rằng một nhóm "mặc trang phục Hồi giáo" có "lá cờ Mỹ bị hủy hoại bằng những biểu tượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng".

Hiệp hội quản lý được cho là đã báo cáo lên FBI. Sau đó một tháng, đặc vụ FBI báo cho Munir rằng họ đã xác định lá cờ là quốc kỳ Malaysia và đề nghị hủy vụ kiện.

Thế nhưng đến tháng 1/2018, Munir lại nhận được thông báo ông sẽ bị cấm thuê địa điểm trên bởi đã tổ chức một bữa tiệc.

Hồ sơ vụ kiện cho hay Munir đã rất căng thẳng và lo lắng. "Ông ấy quan ngại cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến tình trạng thường trú hợp pháp của mình", hồ sơ viết. "Ông cũng cảm thấy mệt mỏi và bẽ bàng do trải nghiệm bị phân biệt bởi dân tộc, chủng tộc và tôn giáo của mình".

Chiến thuật du kích của IS khiến liên quân mất ăn mất ngủ Thất bại trên quy mô lớn, các chiến binh IS trở lại chiến thuật chiến tranh du kích, với các cuộc tấn công chết chóc gần như mỗi ngày vào lực lượng liên quân tại Iraq.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/treo-quoc-ky-malaysia-o-my-bi-nham-la-to-chuc-hop-is-post828080.html