Ai Cập: Vụ đánh bom xe chở du khách Việt là hành động khủng bố

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez gọi vụ tấn công xe chở du khách Việt tối 28/12 (giờ địa phương) là hành động khủng bố.

"Vụ đánh bom xe buýt du lịch ở El-Maryoutiya, một hành động khủng bố hèn nhát, đáng khinh, nhắm vào những gì không thể nhắm tới: Quyết tâm của Ai Cập và người Ai Cập," ông Hafez viết trên Twitter.

Cửa kính chiếc xe buýt du lịch vỡ nát sau vụ tấn công bằng bom. Ảnh: AFP

"Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình nạn nhân ở Việt Nam và Ai Cập. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới một năm mới quyết tâm thoát khỏi khủng bố", ông viết.

Công tố viên trưởng Nabil Sadek đã ra lệnh điều tra khẩn cấp về vụ nổ và hoàn thành khẩn cấp các báo cáo khám nghiệm tử thi cho những người thiệt mạng, Ahram Online đưa tin.

Ông Sadek cũng ra lệnh cho các công tố viên tiến hành một cuộc điều tra pháp y về các vật liệu được sử dụng và thu thập tất cả các cảnh quay camera giám sát trong khu vực gần vụ nổ, hãng tin cho biết.

Thủ tướng Mostafa Madbouli đã tới thăm các du khách bị thương trong bệnh viện sau khi trao đổi với các giới chức liên quan về vụ việc, tuyên bố của chính phủ cho biết.

Ngành du lịch Ai Cập đã phải vật lộn để phục hồi sau các cuộc tấn công khủng bố và bất ổn trong nước đe dọa quốc gia này trong những năm gần đây.

Vào tháng 7/2017, hai khách du lịch Đức đã bị đâm thiệt mạng bởi một đối tượng nghi là phiến quân Hồi giáo tại khu resort Biển Đỏ Ai Cập tại Hurgada.

Vào tháng 10/2015, một quả bom phát nổ do một nhánh phiên quân thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria đã gây thiệt mạng cho 224 người trên máy bay chở khách du lịch Nga qua bán đảo Sinai.

Vụ việc đã giáng một đòn nặng nề vào ngành du lịch Ai Cập vốn vẫn đang bế tắc trong cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuộc nổi dậy năm 2011 buộc Tổng thống Hosni Mubarak lúc bấy giờ phải từ nhiệm.

Ai Cập trong nhiều năm cũng đã đối mặt với một cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo ở Bắc Sinai. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau cuộc đảo chính quân sự năm 2013 của tổng thống Mohamed Morsi.

Lực lượng an ninh Ai Cập kể từ tháng 2 đã tiến hành một chiến dịch lớn tập trung vào Bán đảo Sinai, nhằm xóa sổ một chi nhánh IS địa phương. Quân đội Ai Cập cho biết 450 chiến binh Hồi giáo và 30 lính Ai Cập bị thiệt mạng trong chiến dịch này.

Kim tự tháp Giza là kiến trúc duy nhất còn sót lại trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và là địa điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Cẩm Anh (Theo CNN)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ai-cap-vu-danh-bom-xe-cho-du-khach-viet-la-hanh-dong-khung-bo-333095.html