Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất tham vấn bình thường hóa quan hệ

Giới chức ngoại giao Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/5 đã kết thúc cuộc họp tham vấn chính trị kéo dài trong 2 ngày tại thủ đô Cairo về bình thường hóa quan hệ, trong đó hai bên nhất trí sẽ đánh giá kết quả của vòng thảo luận này và quyết định các bước đi tiếp theo.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Hamdy Loza và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal đồng chủ trì, hai bên khẳng định các cuộc thảo luận đã diễn ra thẳng thắn và sâu rộng. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực, đặc biệt là tình hình tại Syria và Iraq, cũng như sự cần thiết nhằm đạt được hòa bình và an ninh tại khu vực Đông Địa Trung Hải.

Đầu tháng 3 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên kể từ khi hai nước cắt quan hệ vào năm 2013. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ở những giai đoạn đầu đối thoại, việc thiếu lòng tin lẫn nhau là điều bình thường, do vậy các cuộc thảo luận giữa hai bên sẽ diễn ra theo một lộ trình và chiến lược nhất định.

Căng thẳng giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có cuộc nội chiến nổ ra tại Libya từ năm 2011. Quan hệ giữa hai nước cũng xấu đi sau chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Ai Cập được Ankara ủng hộ - Mohamed Morsi vào năm 2013.

Bất chấp những mẫu thuẫn chính trị giữa hai nước, Ai Cập vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi, với giá trị trao đổi thương mại song phương đạt 4,86 tỷ USD trong năm 2020.

Việt Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ai-cap-va-tho-nhi-ky-hoan-tat-tham-van-binh-thuong-hoa-quan-he-20210507062351011.htm