Ai Cập và Chevron ký MoU về vận chuyển khí đốt từ Đông Địa Trung Hải

Công ty khí đốt Egyptian Natural Gas Holding Company và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron đã ký biên bản ghi nhớ về vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Đông Địa Trung Hải sang Ai Cập.

Ai Cập và Chevron ký MoU về vận chuyển khí đốt từ Đông Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Ai Cập và Chevron ký MoU về vận chuyển khí đốt từ Đông Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Ngày 20/6, công ty khí đốt Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) của Ai Cập và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron của Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) tại Cairo về vận chuyển, nhập khẩu, hóa lỏng và xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Đông Địa Trung Hải sang Ai Cập.

Theo Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, thỏa thuận trên được ký giữa EGAS và Chevron nhằm phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để vận chuyển khí tự nhiên từ khu vực Đông Địa Trung Hải tới Ai Cập.

EGAS và Chevron cũng nhất trí thành lập một ủy ban đàm phán để cho phép tất cả các bên thống nhất về các dự án tương lai cũng như thực hiện các nghiên cứu về sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) carbon thấp.

Trước đó ngày 15/6, Ai Cập đã ký một MoU với Liên minh châu Âu (EU) và Israel về việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Israel sang châu Âu thông qua Ai Cập. Thỏa thuận này được ký sau khi các bên tiến hành đàm phán từ tháng 3/2022.

Các nguồn tin mới đây cho hay Chevron đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một tuyến đường ống dài 60 km kết nối mạng lưới khí đốt ở miền Nam Israel - từ các mỏ Leviathan và Tamar - với mạng lưới khí đốt của Ai Cập để hóa lỏng khí đốt trước khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Trong khuôn khổ lễ ký MoU giữa EGAS và Chevron, Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập Tarek El-Molla đã có cuộc thảo luận với Chủ tịch tập đoàn Chevron Michael K. Writh về khả năng hợp tác giữa quốc gia Bắc Phi với tập đoàn năng lượng Mỹ này, đặc biệt biệt trong các hoạt động thăm dò khí đốt. Chevron đã đầu tư vào các hoạt động thăm dò ở khu vực Tây Địa Trung Hải, các vùng hải phận của Ai Cập và Biển Đỏ.

Ông Writh cho biết Chevron có kế hoạch khoan giếng thăm dò đầu tiên trong khu vực nhượng quyền của họ ở Đông Địa Trung Hải vào tháng 9 tới. Ông nói thêm hoạt động của Chevron thông qua nhà máy của họ tại thành phố Mùng 6 Tháng 10 của Ai Cập có thể góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Ai Cập nói riêng thị trường châu Phi nói chung, vì Ai Cập là cơ sở để xuất khẩu dầu mỏ sang phần còn lại của châu Phi./.

Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ai-cap-va-chevron-ky-mou-ve-van-chuyen-khi-dot-tu-dong-dia-trung-hai/248223.html