Ai Cập tử hình hai tay súng khủng bố IS

Chủ nhật 12/5, Tòa án Hình sự Cairo đã kết án tử hình 2 chiến binh của một mạng lưới cực đoan kết nối với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vì đã tấn công một nhà thờ Cơ đốc giáo vào năm 2017, theo cổng thông tin Al Youm As Sabi.

Bên trong nhà thờ Mar Mina sau vụ tấn công khủng bố ngày 29/12/2017

Bên trong nhà thờ Mar Mina sau vụ tấn công khủng bố ngày 29/12/2017

Tổng cộng có 11 người liên quan đến vụ án này. 2 trong số các bị cáo còn lại đã nhận bản án chung thân (theo luật Ai Cập 25 năm đầu không có quyền được hưởng ân xá) và 4 bị cáo khác nhận án 10 năm tù mỗi người. Có 2 bị cáo sẽ ngồi tù 3 năm, 1 bị cáo được tha bổng... Tại phiên tòa, Văn phòng Tổng công tố viên cáo buộc họ đã tạo ra, tài trợ và tham gia vào một tổ chức cực đoan liên quan đến vụ giết hại giáo dân của nhà thờ Mar Mina ở thị trấn ngoại ô Heluan của thủ đô Cairo vào ngày 29/12/2017.

Khi đó, một trong những thành viên của mạng lưới ngầm đã vô hiệu hóa nhân viên bảo vệ bên ngoài của nhà thờ, phóng hỏa tạo ra một đám cháy lớn. Trong cuộc đấu súng sau đó, cảnh sát đã bắn bị thương kẻ tấn công và bắt giữ, thu được 1 khẩu súng máy Kalashnikov và 5 băng đạn với 150 viên đạn, 1 thiết bị nổ tự chế. Tuy nhiên, trước đó, kẻ khủng bố đã bắn chết 10 người, trong đó có 9 Kitô hữu và 1 nhân viên thực thi pháp luật. 5 người khác bị thương.

Sau đó, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Thủ phạm của vụ tấn công khủng bố đã được cảnh sát biết đến từ lâu, bởi đã từng tham gia vào một số vụ tấn công, nạn nhân trong đó là cảnh sát và thường dân.

Trong những năm gần đây, cơ quan tư pháp Ai Cập đã công bố hàng chục bản án tử hình đối với các nhân vật lãnh đạo và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo, cũng như các loại chiến binh khác, bao gồm cả những người có liên quan đến các băng nhóm khủng bố nhỏ, cũng như tổ chức IS. Một số bản án trong đó đã được thực thi.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ai-cap-tu-hinh-hai-tay-sung-khung-bo-is-536349.html