Ai Cập: Thúc đẩy đối thoại Pa-le-xtin

Ai Cập cho biết, các phe phái của Pa-le-xtin tham gia cuộc 'đối thoại quốc gia' vào tuần tới tại thủ đô Cai-rô, sau khi phong trào Ha-mát kiểm soát dải Ga-da đề nghị Ai Cập giúp tổ chức cuộc gặp giữa các thủ lĩnh phe phái của Pa-le-xtin, với sự bảo trợ của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát. Trong nỗ lực ổn định tại các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin, Ai Cập đã cử phái đoàn an ninh cấp cao thảo luận với chính quyền và các phong trào tại Pa-le-xtin, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Ai Cập cho biết, các phe phái của Pa-le-xtin tham gia cuộc “đối thoại quốc gia” vào tuần tới tại thủ đô Cai-rô, sau khi phong trào Ha-mát kiểm soát dải Ga-da đề nghị Ai Cập giúp tổ chức cuộc gặp giữa các thủ lĩnh phe phái của Pa-le-xtin, với sự bảo trợ của Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát. Trong nỗ lực ổn định tại các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin, Ai Cập đã cử phái đoàn an ninh cấp cao thảo luận với chính quyền và các phong trào tại Pa-le-xtin, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mới đạt được giữa Pa-le-xtin và I-xra-en.

Đức: Chấm dứt sản xuất u-ra-ni

Truyền thông Đức đưa tin, ngày 1-6, chuyến vận chuyển u-ra-ni cuối cùng, với khối lượng 19,5 tấn, đã rời công ty Wismut ở khu vực đông - nam thành phố Đre-xđen, qua đó chính thức khép lại hoạt động khai thác, sản xuất u-ra-ni ở Đức. Công ty Wismut nhận định, sự kiện nêu trên được coi là sự kết thúc một phần quan trọng trong lịch sử Đức. Hiện Đức không còn nằm trong danh sách các nước sản xuất u-ra-ni trên thế giới.

Áp-ga-ni-xtan: Mỹ đẩy nhanh rút quân

Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, sau một tháng triển khai, quân đội nước này đã hoàn tất khoảng 40% công việc trong kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ khỏi Áp-ga-ni-xtan. Theo đó, kể từ hôm 1-5, Mỹ đã chuyển khoảng 300 máy bay vận tải C-17 khỏi Áp-ga-ni-xtan; thực hiện bàn giao 13.000 thiết bị để tiêu hủy. Quân đội Mỹ đã trao lại sáu cơ sở cho phía Áp-ga-ni-xtan, dự kiến bàn giao căn cứ không quân Ba-gram quan trọng nhất trong vòng 20 ngày tới...

I-ran: Cháy tàu hải quân

Các hãng thông tấn lớn của I-ran dẫn nguồn tin Hải quân nước này cho biết, một tàu lớn của lực lượng này đã chìm ở vịnh Ô-man sau sự cố cháy trên tàu. Đám cháy bùng phát sáng sớm 2-6, lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa, song không thành công. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã vào bờ an toàn. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ai-cap-thuc-day-doi-thoai-pa-le-xtin-649004/