Ai Cập thúc đẩy các mối quan hệ song phương

Theo Tân Hoa xã và Reuters, ngày 20-1, tại thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã gặp Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire đang thăm nước này để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và các mối quan hệ song phương.

Tổng thống Ai Cập bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong mọi lĩnh vực như y tế, năng lượng tái tạo, vận tải và logistics; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp và tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cùng ngày, Quốc vương Kuwait S.Al-Sabah nói với Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Abdel Ali Aal, người đang có chuyến thăm năm ngày tới Kuwait, rằng nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ai Cập thực hiện mục tiêu ổn định và tăng trưởng. Ông Abdel Ali Aal ca ngợi sự giúp đỡ của Kuwait dành cho Ai Cập trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế; đồng thời đánh giá cao vai trò cân bằng của Kuwait ở Trung Ðông.

Tại cuộc gặp giữa Ðại diện đặc biệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ai Cập A.Sisi mới đây diễn ra tại Cairo, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Hai nước đánh giá đã có tiến bộ đáng kể trong phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ai Cập, quốc gia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi (AU) trong năm 2019.

Tại cuộc gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại Cairo mới đây, Tổng thống Ai Cập A.Sisi đã thảo luận về tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực. Ai Cập cam kết tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình ở Nam Sudan.

Chính phủ Ai Cập ngày 20-1 cho biết, dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng lên 42,6 tỷ USD vào cuối năm 2018, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Ðây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi tích cực của nền kinh tế sau khi Ai Cập bị rơi vào suy thoái kinh tế do bất ổn chính trị và vấn đề an ninh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38988802-ai-cap-thuc-day-cac-moi-quan-he-song-phuong.html