Ai Cập thảo luận với EU về quan hệ song phương và tình hình Libya

Ông Borrell đánh giá cao quan hệ lịch sử giữa EU và Ai Cập cũng như vai trò của Cairo trong thúc đẩy an ninh và ổn định tại khu vực, đối phó với chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan.

Ông Josep Borrell gặp gỡ các quan chức hàng đầu Ai Cập. (Ảnh: Twitter)

Ông Josep Borrell gặp gỡ các quan chức hàng đầu Ai Cập. (Ảnh: Twitter)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã có cuộc gặp tại thủ đô Cairo nhằm thảo luận về hợp tác song phương và các vấn đề khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh về mối quan hệ bền chặt và sâu sắc giữa nước này và EU, trong bối cảnh hai bên đều đang phải đối mặt với những thách thức chung ở hai bờ Địa Trung Hải. Đáng chú ý, EU hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Ai Cập.

Trong khi đó, ông Borrell đánh giá cao quan hệ lịch sử giữa EU và Ai Cập cũng như vai trò của Cairo trong thúc đẩy an ninh và ổn định tại khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông, đối phó với chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan.

Cuộc gặp diễn ra không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa Ai Cập và EU trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh, mà còn bao gồm những nỗ lực phối hợp song phương trên nhiều vấn đề quan trọng của khu vực và quốc tế, đặc biệt là những diễn biến tại Libya.

Đối với cuộc khủng hoảng Libya, Tổng thống Ai Cập tái khẳng định lập trường nhất quán trong ủng hộ giải pháp chính trị tại Libya, tránh sự can thiệp nước ngoài. Phía Cairo hoan nghênh bất kỳ bước đi xây dựng và tích cực nào có thể đem lại một giải pháp hòa bình và phát triển cho đất nước Libya. Ai Cập cũng ủng hộ các nỗ lực quốc tế phù hợp để có thể tháo gỡ khủng hoảng tại Libya, trong đó có Hội nghị Berlin (Đức) đầu năm nay và sáng kiến Tuyên bố Cairo được giới thiệu hồi tháng 6/2020.

Tổng thống Ai Cập và đại diện cấp cao EU nhất trí cần phải thúc đẩy hành động quốc tế chung hướng tới việc nối lại đàm phán giữa Palestine và Israel, nhằm đạt được một giải pháp cân bằng và toàn diện để giải quyết cuộc xung đột giữa hai bên.

Cùng ngày, ông Borrell cũng có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry với nhiều nội dung tương tự. Ông Borrell bày tỏ mong muốn về một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Libya, đồng thời cho rằng lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này vẫn chưa được thực thi một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, EU và Ai Cập nhất trí tiếp tục phối hợp và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là môi trường, năng lượng, nhập cư, nguồn nước và y tế./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-thao-luan-voi-eu-ve-quan-he-song-phuong-va-tinh-hinh-libya/661268.vnp